Hồ sơ tài liệu

Tổ chức Ân xá Quốc tế chỉ trích châu Âu “đáng xấu hổ”

25/02/2016, 07:36

Tổ chức Ân xá Quốc tế lên án các nước châu Âu đối với cuộc khủng hoảng tị nạn là “đáng xấu hổ”.

Tổ chức Ân xá Quốc tế chỉ trích phương Tây đáng xấ
Tổ chức Ân xá Quốc tế chỉ trích châu Âu “đáng xấu hổ”

Ngày 24/2, Press TV cho biết, Tổ chức Ân xá Quốc tế lên án phản ứng của các nước châu Âu đối với cuộc khủng hoảng tị nạn là “đáng xấu hổ”.

“Châu Âu là khối liên minh giàu nhất thế giới mà không thể quan tâm tới các quyền sống cơ bản của những con người khốn khổ trên thế giới thì thật đáng xấu hổ”, Tổng thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế Salil Shetty chỉ trích.

Trước đó, nhiều nước tham gia khu vực đi lại tự do Schegen của EU đã tái áp đặt các lệnh kiểm soát biên giới nhằm đối phó với dòng người tị nạn lớn chưa từng có. Bà Shetty kêu gọi hãy mở con đường an toàn và hợp pháp cho những người tị nạn tới châu Âu, họ cần được đối xử dựa trên những nhu cầu cơ bản chứ không phải trở thành đối tượng “bị trừng phạt”.

Giám đốc Tổ chức Ân xá tại châu Âu John Dalhuisen nói: “Hầu hết các nước, ngoại trừ Đức, đã đưa ra quyết định đơn giản đó là bảo vệ biên giới của họ quan trọng hơn bảo vệ quyền của người tị nạn”.  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.