Quản lý

Giải tỏa điểm nóng giao thông cổng trường sau phản ánh của Báo Giao thông

05/06/2020, 15:30

Công an quận Hà Đông đã đề xuất các phương án tổ chức giao thông khu vực cổng trường học trên địa bàn sau phản ánh của Báo Giao thông.

img
Cảnh ùn tắc nghiêm trọng tại khu vực cổng trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Đông, Hà Nội) được PV Báo Giao thông ghi lại vào sáng 12/5

Công an quận Hà Đông vừa có văn bản phúc đáp Báo Giao thông liên quan đến phản ánh mất trật tự ATGT tại khu vực cổng trường học trên địa bàn quận.

Văn bản do Trưởng Công an quận, Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền ký cho biết, ngày 13/5, Báo Giao thông (chuyên trang An toàn giao thông) phản ánh tình trạng tại nhiều cổng trường học trên địa bàn Hà Nội, giao thông vẫn rất lộn xộn và trở thành “điểm nóng ùn tắc nghiêm trọng, trong đó đề cập đến một số khu vực như: cổng trưởng Tiểu học Nguyễn Du, ngã ba Trường Tiểu học và THCS Ban Mai trên đường 19/5, quận Hà Đông.

Qua kiểm tra, xác minh thông tin báo phản ánh là đúng. Nguyên nhân chủ yếu do trường tiếu học Nguyễn Du và hệ thống giáo dục Ban Mai là 2 trường có lượng học sinh, giáo viên đông (trường Nguyễn Du có khoảng 2.730 học sinh, 71 giáo viên, 11 nhân viên và 2 bảo vệ; Trường Ban Mai có khoảng 2.000 học sinh và 300 giáo viên), các cửa ra vào trường đều đi ra tuyến đường 19/5 trong khung giờ từ 7h00 - 8h00 và 16h30 - 17h30 hàng ngày. Số lượng phương tiện của phụ huynh dừng, đỗ để đưa đón học sinh tại khu vực này cũng rất đông.

“Trước tình hình đó, Công an quận đã chỉ đạo Đội CSGT-TT phối hợp Công an phường Văn Quán tiến hành phân luồng giao thông chống ùn tắc tại 2 khu vực trên vào các khung giờ cao điểm.

Đồng thời, đề xuất cấp có thẩm quyền cắm 1 biển cấm dừng đỗ hướng từ vòng xuyến Nguyễn Khuyến ra Cầu Đen và 1 biển cấm đỗ xe theo khung giờ hướng ngược lại tại khu vực này”, Công an quận Hà Đông thông tin và cho biết thêm, thời gian qua, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành chính về trật tự ATGTtại khu vực xung quanh trường Nguyền Du, Ban Mai, xử lý 14 trường họp với tổng số tiền xử phạt 7,7 triệu đồng.

“Trong thời gian tới, Công an quận sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng phân luồng giao thông, chống ùn tắc tại địa điếm báo nêu, tuần tra kiếm soát, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, không đế xuất hiện tình trạng như báo chí phản ánh”, văn bản nêu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.