Đường bộ

Tổ chức khai thác tạm cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dịp Tết thế nào?

12/01/2022, 17:03

Để hạn chế ùn tắc trên QL1, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được khai thác tạm trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Hôm nay (12/1), Tổng cục Đường bộ VN cho biết, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN Nguyễn Xuân Cường vừa yêu cầu Cục Quản lý đường bộ IV đảm bảo an toàn giao thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

"Trung Lương - Mỹ Thuận là tuyến cao tốc cửa ngõ phía Nam TP.HCM chưa được đầu tư hoàn chỉnh. Để hạn chế tình trạng ùn tắc trên QL1, Cục Quản lý Đường bộ IV phối hợp với nhà đầu tư BOT thống nhất phương án khai thác tạm thời (có ý kiến thống nhất của CSGT) trong dịp Tết khi có lưu lương xe lưu thông tăng cao", Tổng cục Đường bộ VN cho hay.

img

Một đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh internet

Để đảm bảo ATGT, Tổng cục Đường bộ yêu cầu Cục Quản lý đường bộ IV phối hợp với nhà đầu tư BOT kiểm tra, rà soát hệ thống báo hiệu đường bộ để bổ sung kịp thời theo đúng quy định.

Đồng thời, chủ động phối hợp với nhà đầu tư BOT, lực lượng CSGT và các cơ quan chức năng địa phương thống nhất phương án tổ chức giao thông, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt.

"Cần có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn; bố trí nhân lực ứng trực để phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc. Tổ chức lực lượng kiểm soát tải trọng xe ra vào tuyến cao tốc theo đúng quy định", Tổng cục Đường bộ yêu cầu.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho hay, trong dịp Tết, do lưu lượng giao thông thường tăng cao, việc phân luồng giao thông trong thời gian khai thác tạm cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận là rất cần thiết. Trong quá trình lưu thông, các đơn vị cần kiểm soát chặt xe quá tải để đảm bảo chất lượng tuyến đường.

Theo đại diện Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, hiện cao tốc này đã xong tuyến chính, cơ bản hoàn thành các tuyến nối. Đơn vị đã kiến nghị cơ quan chức năng tổ chức thông xe kỹ thuật, khánh thành tuyến chính cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Từ ngày 22 đến 31/1 (20 - 29 tháng Chạp), phương tiện sẽ được chạy theo chiều từ Trung Lương đi Mỹ Thuận. Từ ngày 1 đến 15/2 (1 - 15 tháng Giêng), phương tiện chạy theo chiều ngược lại. Việc này nhằm giải quyết nhu cầu đi lại cho người dân dịp Tết.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thông tuyến hồi đầu tháng 1/2021 sau 12 năm thi công, kết nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, Tiền Giang). Tuyến cao tốc này dài 51 km, đi qua 5 huyện của tỉnh Tiền Giang, giúp giảm tải cho QL1. Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch, kết nối vùng TP.HCM với miền Tây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.