Thế giới

Tổ chức OPCW xác nhận vũ khí hoá học được sử dụng tại Syria

16/05/2018, 20:15

Các chuyên gia cho rằng có khí độc trong vụ tấn công hồi tháng 2 tại Idlib, Syria.

4657ca24-7be7-464b-a434-7c55fe9d4326.

Nhiều dân thường tại Syria được cho là bị tấn công hoá học hôm 4/2

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) vừa tuyên bố kết quả xét nghiệm các bằng chứng thu được vụ tấn công tại thị trấn Saraqib ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria hôm 4/2.

Theo thông báo được đưa ra hôm thứ Tư (16/5), tổ chức này cho biết có khả năng khí độc clo đã được sử dụng.

Tuy nhiên, OPCW không nêu rõ bên nào đã sử dụng loại chất độc bị cấm này.

Trước đó, vào ngày 4/2, nhiều dân thường đã bị nhiễm khí độc trong một vụ tấn công hoá học nhằm vào thị trấn Saraqeb do lực lượng nổi dậy kiểm soát tại tỉnh Idlib.

Tổ chức OPCW cũng phải tiến hành điều tra vụ tấn công ở Đông Ghouta vào hôm 7/4 vì cáo buộc là có sử dụng vũ khí hoá học, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể đưa ra kết luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.