Thế giới

Tổ chức WHO vào cuộc trong vụ tấn công ở Douma, Syria

12/04/2018, 04:56

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã yêu cầu được tự do tiếp cận với khu vực thị trấn Douma, Đông Ghouta, Syria.

syria-chemical-attack-child_4277057

Một em bé được điều trị về hô hấp sau các vụ tấn công tại Douma 

BBC cho hay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã yêu cầu được tự do tiếp cận với khu vực thị trấn Douma, Đông Ghouta, Syria nhằm kiểm tra các báo cáo của các tổ chức đối tác rằng 500 người đã bị ảnh hưởng bởi một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại đây.

WHO nói trong một thông cáo rằng, 70 người được báo cáo là đã chết trong vụ tấn công này.

Hiện chính phủ Syria bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vào thị trấn Douma hôm thứ Bảy tuần trước.

Mỹ đe dọa sẽ phản ứng bằng biện pháp quân sự sau các báo cáo về vụ tấn công được đưa ra, trong khi đó Moscow gọi đây là cái cớ để phương Tây tấn công đồng minh của Nga - chính quyền Tổng thống Assad.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.