Thế giới giao thông

Tòa án Công lý châu Âu khẳng định Uber là hãng vận tải

21/12/2017, 09:26

Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) đã đưa ra phán quyết Uber là một công ty vận tải thông thường.

uber

Hành khách có thể sử dụng ứng dụng uber trên điện thoại di động để đặt xe

Sau phán quyết của tòa án tối cao châu Âu, Uber sẽ bị coi là một công ty vận tải bình thường thay vì là một ứng dụng công nghệ và phải tuân thủ các quy định chặt chẽ hơn liên quan đến giấy phép và hoạt động tại 28 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Tờ The Guardian hôm 20/12 dẫn lời người phát ngôn Uber chi nhánh tại Anh cho biết: “Quyết định này sẽ không thay đổi điều gì ở hầu hết các nước EU. Uber luôn tuân thủ luật trong lĩnh vực vận tải hành khách". 

Bước đầu, người phát ngôn này cho rằng Uber không hề gặp khó khăn sau tuyên bố đó và tất cả vì lợi ích của người dân.

"Hiện nay, hàng triệu người châu Âu vẫn không được sử dụng các ứng dụng như của chúng tôi" - Đại diện Uber cho hay.

“Như giám đốc điều hành mới của Uber từng tuyên bố, cần có điều chỉnh dịch vụ thích hợp. Uber sẽ tiếp tục cách làm từ trước tới nay là đàm phán riêng biệt với chính quyền của từng thành phố châu Âu.

Đây là cách Uber thực hiện để đảm bảo mọi người có được một chuyến đi đáng tin cậy và tiện lợi”, vị đại diện Uber khẳng định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.