Thời sự Quốc tế

Tòa án hiến pháp tối cao Syria nêu tên ba ứng cử viên tranh cử tổng thống

03/05/2021, 17:42

Tổng cộng có 51 ứng cử viên đã gửi đơn đăng ký tham gia tranh cử.

img

Tổng thống Bashar al-Assad.

Người đứng đầu hiện tại của Syria – Tổng thống Bashar al-Assad, cũng như các công dân khác có tên Abdullah Abdullah và Mahmoud Marai đã trở thành ứng cử viên chính thức cho chức tổng thống của Syria.

Thông tấn nhà nước Syria SANA ngày 3/5 đưa tin rằng, ba ứng cử viên tổng thống đã được xác nhận đăng ký bởi Tòa án Hiến pháp tối cao của nước này.

Thông tấn quốc tế FAN của Liên bang Nga cho hay, tổng cộng có 51 ứng cử viên đã gửi đơn đăng ký tham gia tranh cử.

Tuy nhiên, 48 đơn đăng ký đã bị quốc hội từ chối, vì mỗi ứng viên phải có được sự ủng hộ của khoảng 35 đại biểu Quốc hội Syria để được đề cử vào chức vụ tổng thống của nước cộng hòa.

Việc bỏ phiếu dự kiến ​​diễn ra vào ngày 26 tháng 5 năm 2021. Những người Syria hiện không ở trong nước sẽ có thể bỏ phiếu tại các cơ quan đại diện ngoại giao vào ngày 20 tháng 5.

Điều đáng chú ý là Đức, Pháp, Mỹ và Anh đã bày tỏ sự chỉ trích đối với các tiến trình chính trị ở Syria và từ chối công nhận tính hợp pháp của các cuộc bầu cử sắp tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.