Quản lý

Tọa đàm Giải đáp câu hỏi nóng về đầu tư cao tốc Bắc-Nam

24/10/2016, 16:18

Các khách mời giải đáp các câu hỏi nóng về đầu tư cao tốc Bắc - Nam tại tọa đàm trực tuyến sáng 25/10.

cao toc bac nam

Đầu tư cao tốc Bắc Nam: Cần lộ trình, giải pháp gì? - Tọa đàm trực tuyến tại Báo Giao thông sáng 25/10 sẽ giải đáp các câu hỏi này

Ngay sau khi Bộ GTVT trình Chính phủ Đề án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Hà Nội - TP HCM dài 1.300km, với tổng vốn khoảng 230.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước lên tới 93.000 tỷ đồng, đề án đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Một số ý kiến cho rằng thời gian tiến hành dự án từ năm 2019 đến 2022 là chưa hợp lý, nên ưu tiên dành nguồn lực làm đường sắt tốc độ cao thay cho đầu tư đường bộ cao tốc. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng cần một cơ chế minh bạch và giám sát chặt chẽ nếu thực hiện dự án.

Để có góc nhìn đa chiều về việc đầu tư đường cao tốc Bắc - Nam, cần làm gì và thời điểm nào là phù hợp để hiện thực hóa kế hoạch này, Báo Giao thông tổ chức tọa đàm Giải đáp câu hỏi nóng về đầu tư cao tốc Bắc –Nam” vào sáng 25/10/2016 tại 18 Phạm Hùng, Hà Nội.

Khách mời tham gia tọa đàm gồm Thứ trưởng Bộ GTVT, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ VN, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Ban PPP (Bộ GTVT), Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT,  đại diện các Ban QLDA, nhà đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp vận tải. Ngoài ra, tọa đàm còn có sự tham gia của các chuyên gia tư vấn độc lập, đại diện ngân hàng, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam...

Báo Giao thông kính mời độc giả gửi câu hỏi tới khách mời tham gia tọa đàm qua hộp thư bandoc@baogiaothong.vn hoặc gửi qua phần bình luận trực tiếp dưới bài viết này và theo dõi nội dung tọa đàm được tường thuật trực tiếp trên báo điện tử http://www.baogiaothong.vn vào sáng mai 25/10.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.