Xem - ăn - chơi

Tọa đàm ra mắt sách về thời Minh Trị Duy Tân

05/02/2018, 11:22

Ngày 6/2, tại Khách sạn Bảo Sơn (50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình tọa đàm ra mắt bộ sách...

33

Các diễn giả trong buổi tọa đàm tại TP HCM

Buổi tọa đàm có sự tham gia của diễn giả gồm ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Sách Omega Việt Nam, GS. TS. Nguyễn Văn Kim, Hiệu phó ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn HN và TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR).

Cách mạng Minh Trị Duy Tân diễn ra từ năm 1868 tại Nhật Bản. Đây là một chuỗi các sự kiện cải cách, cách tân dẫn đến các thay đổi to lớn trong cấu trúc xã hội và chính trị của Nhật Bản. Đồng thời, cuộc cách mạng này có tính bước ngoặt, mở đường cho việc biến nước Nhật Bản phong kiến thành một nước tư bản chủ nghĩa, thoát khỏi một nước thuộc địa hoặc nửa thuộc địa.

Những điều ấy được đưa ra trong cuốn sách Khái lược văn minh luận của tác giả Fukuzawa Yukichi. Cuốn sách nêu những kiến giải của ông về văn minh hiện đại, lí giải rõ hành trình mà nước Nhật Bản phải đi để tạo dựng nền văn minh mới, nền văn minh hiện đại của một quốc gia hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.