Hồ sơ tài liệu

Toà kháng cáo Mỹ từ chối yêu cầu khôi phục sắc lệnh nhập cư

05/02/2017, 19:31
image

Ngày 5/2, Toà án kháng cáo vùng thứ 9 của Mỹ từ chối yêu cầu từ Bộ Tư pháp Mỹ.

Người biểu tình phản đối sắc lệnh tị

Người biểu tình phản đối sắc lệnh tị nạn nhập cư của Tổng thống Trump

Theo đó, Toà án Kháng cáo vùng thứ 9 yêu cầu cả hai bên – Bộ Tư pháp và Thẩm phán Toà án Khu vực Mỹ James Robart tại Seattle phải cung cấp hồ sơ pháp lý trước khi toà ra quyết định cuối cùng.

Điều này đồng nghĩa, phán quyết của Thẩm phán Toà án Khu vực Mỹ James Robart yêu cầu ngừng tạm thời sắc lệnh tị nạn, nhập cư vẫn có hiệu lực. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã kháng cáo phán quyết trên lên toà yêu cầu dừng ngay quyết định của thẩm phán Robart.

Lùm xùm pháp lý này liên quan tới sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump trong đó cấm công dân đến từ 7 nước Hồi giáo tại Trung Đông vào Mỹ trong 90 ngày và dừng chương trình tị nạn trong 120 ngày, đặc biệt là người tị nạn Syria gây hỗn loạn tại sân bay và biểu tình ở nhiều nơi trong và ngoài nước Mỹ. 

Qua tài khoản Twitter,  Tổng thống Mỹ Donald Trump một mực khẳng định: "Chúng ta sẽ chiến thắng. Vì an toàn của đất nước, chúng ta sẽ thắng".

Xem thêm video Tổng thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.