Thời sự Quốc tế

Tòa La Hay bác bỏ lời khai của nhân chứng trong vụ máy bay MH17 bị bắn rơi

09/06/2021, 19:30

Thẩm phán Helein Kerstens-Fockens của Toà án Công lý Quốc tế ở La Hay đã chia sẻ những thông tin liên quan.

img

Lời khai của một số nhân chứng trong vụ máy bay MH17 bị bắn rơi đã bị bác bỏ - ảnh FAN.

Cuộc điều tra (là một phần của cuộc tổng điều tra vụ rơi máy bay MH17 do bị tên lửa bắn rơi ở Donbass) đã từ chối xem xét lời khai của các nhân chứng về vụ phóng tên lửa từ khu vực đóng quân của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Thẩm phán Helein Kerstens-Fockens của Toà án Công lý Quốc tế ở La Hay đã chia sẻ những thông tin liên quan.

Theo thông tin, nhóm điều tra từ chối xem xét lời khai của hai nhân chứng cho biết họ đã quan sát thấy vụ phóng tên lửa từ hướng làng Amvrosievka gần Donetsk, nơi đóng quân của Lực lượng vũ trang Ukraine thời điểm đó, hãng RIA Novosti đưa tin.

Các phiên điều trần về vụ máy bay MH17 bị bắn rơi bắt đầu ở Hà Lan vào ngày 7 tháng 6.

Tám nhân chứng giấu tên trước đó nói rằng khói đã được quan sát thấy. Đây là các hiện tượng có thể liên quan đến vụ việc trên bầu trời vào ngày xảy ra vụ tai nạn.

Tổng cộng, 11 công dân báo cáo rằng họ nghe thấy một tiếng nổ, sau đó một dấu vết đặc trưng máy bay bị bắn rơi xuất hiện trên bầu trời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.