Hồ sơ tài liệu

Toà Mỹ yêu cầu chính quyền Donald Trump giải thích sắc lệnh nhập cư

28/02/2017, 10:54
image

Toà Mỹ yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump làm rõ ý định khi đưa ra sắc lệnh nhập cư gây tranh cãi.

Người dân Mỹ biểu tình phản đối sắc l

Người dân Mỹ biểu tình phản đối sắc lệnh tị nạn nhập cư

Hôm nay (28/2), theo giờ VN, Reuters đưa tin, Toà phúc thẩm vùng thứ 9 của Mỹ bác yêu cầu của Bộ Tư pháp để tạm dừng kháng cáo sắc lệnh nhập cư, tị nạn của Tổng thống Mỹ Donald Trump .

Theo đó, Toà Phúc thẩm vùng thứ 9 yêu cầu tăng cường áp lực lên chính quyền Tổng thống Trump, làm rõ những ý định của họ khi đưa ra sắc lệnh tị nạn gây tranh cãi.

Trước đó, toà Phúc thẩm đã ngừng sắc lệnh tị nạn của ông Trump vào đầu tháng này trong khi vụ kiện đang tiến hành. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ sớm đưa ra một sắc lệnh mới có thể giải quyết những vấn đề mà Toà phúc thẩm lo ngại.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Tòa Phúc thẩm trực tiếp yêu cầu Bộ Tư pháp nộp hồ sơ pháp lý bào chữa cho sắc lệnh của Tổng thống, hạn cuối trong tuần này. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đã yêu cầu Toà tạm ngừng kháng cáo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tị nạn, nhập cư gây tranh cãi từ cuối tháng 1 trong đó dừng toàn bộ chương trình tị nạn trong 120 ngày và cấm công dân đến từ 7 nước Trung Đông vào Mỹ trong 90 ngày. 

Xem thêm video 30 ngày khuynh đảo chính trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.