Thế giới

Tòa triệu tập ông Sam Rainsy vì xúc phạm Chủ tịch Quốc hội Campuchia

03/12/2015, 08:25

Ông Sam Rainsy hiện đang sống lưu vong để trốn lệnh bắt giam.

Ông Sam Rainsy - Chủ tịch đảng CNRP bị tước quyền
Ông Sam Rainsy - Chủ tịch đảng CNRP

 Theo lệnh của Tòa án Phnompenh, ngày mai (4/12), ông Sam Rainsy, Chủ tịch Đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) phải trình diện để làm rõ những nghi vấn liên quan đến việc xúc phạm Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin trên Facebook.

Tòa án Phnompenh đưa ra lệnh triệu tập trên sau khi luật sư của Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin có đơn khiếu nại về hành vi tuyên truyền trên Facebook cá nhân trong video đăng ngày 15/11sử dụng ngôn từ lăng mạ Chủ tịch Heng Samrin.

Hồi giữa tháng 11, Quốc hội Campuchia tuyên bố tước quyền nghị sỹ của ông Sam Rainsy và Bộ Nội vụ thành lập ủy ban thi hành lệnh bắt giữ ông này tội vu khống lãnh đạo và kích động chia rẽ. Lệnh này nhằm thực thi bản án hồi tháng 4/2011, tuyên phạt ông này hai năm tù giam và phạt 8 triệu Riel (2.000 USD) về tội xúc phạm Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Hor Namhong.Cụ thể, ông Sam Rainsy đã vu khống ông Hor Namhong là trưởng trại giam Beung Trobek dưới thời Khmer Đỏ và kích động chia rẽ. Năm 2013, Tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án. Ông Sam Rainsy hiện đang sống lưu vong để trốn lệnh bắt giam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.