Pháp đình

Tòa tuyên án 13 năm tù, bị cáo... rơi răng giả

23/12/2016, 10:25

Khi nghe HĐXX tuyên phạt mức án 13 năm tù, bị cáo Đào sửng sốt tới mức rơi cả hàm răng giả.

bi cao Dao

Bị cáo Nguyễn Văn Đào.

Sáng 22/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Đào (SN 1952, trú tại thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, khoảng 10h30 ngày 27/7/2016, Đào đi uống rượu về và gặp cháu Nguyễn Thị N. (SN 2005, trú cùng khối) đang chơi với các bạn bên đường. Đào dụ dỗ cháu N. đến một ngôi nhà bỏ hoang trong xóm và thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé.

Tại phiên tòa, khi nghe HĐXX tuyên phạt mức án 13 năm tù, bị cáo Đào sửng sốt tới mức rơi cả hàm răng giả xuống bục vành móng ngựa. Tòa tuyên án xong, bị cáo mới cúi xuống nhặt hàm răng giả trước khi được dẫn giải về nhà giam giữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.