Thế giới giao thông

Toàn bộ phương tiện ở London phải là xe năng lượng mới đến 2050

16/03/2018, 11:15

Thị trưởng Thủ đô London (Anh) - ông Sadiq Khan công bố thời hạn đến năm 2050, toàn bộ hệ thống giao thông...

36

Tới năm 2050, London sẽ trở thành thành phố có hệ thống giao thông không phát thải

Thị trưởng Thủ đô London (Anh) - ông Sadiq Khan công bố thời hạn đến năm 2050, toàn bộ hệ thống giao thông tại London sẽ không phát khí thải gây ô nhiễm. Mục tiêu này được thực hiện theo một lộ trình khá chặt chẽ và quyết liệt.

Dân số London dự kiến sẽ tăng lên 10,5 triệu trong 25 năm tới và theo ông Khan phải loại bỏ hoàn toàn phương tiện phát thải mới có thể xây dựng một thành phố sạch và xanh.

Theo kế hoạch đó, Thị trưởng Khan cam kết sẽ giảm số lượt đi ô tô khoảng 3 triệu/ngày, đồng thời tăng lượng người đi bộ, xe đạp hoặc sử dụng giao thông công cộng lên 80% tính đến năm 2041.

Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, con số này sẽ tăng 64%. Bên cạnh đó, London sẽ thành lập khu vực không phát thải tại trung tâm thủ đô tính đến năm 2025, tiến tới mở rộng ra toàn bộ thành phố vào năm 2050.

Tất cả taxi và xe minicab bắt buộc không phát thải tính đến năm 2033, trong khi đó toàn bộ xe buýt với số lượng lên tới 9.200 chiếc buộc phải sử dụng năng lượng sạch tính đến năm 2037.

Nhận định vế kế hoạch này, nhà vận động vì không khí sạch của Greenpeace khẳng định, đây là “một tầm nhìn dài hạn, tham vọng và đã được cân nhắc kỹ càng”. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.