Thế giới

Toàn cảnh 28 vụ thử tên lửa của Triều Tiên

23/03/2017, 06:55
image

Triều Tiên đã tiến hành rất nhiều các vụ thử tên lửa kể từ năm 1998 đến nay.

39si

Triều Tiên đã tiến hành hàng loạt các vụ thử tên lửa kể từ năm 1998 đến nay. (Ảnh: Reuters)

Ngày 31 tháng 8 năm 1998, Triều Tiên tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo đầu tiên mang tên Unha – 1 hay còn được gọi là Teapodong – 1, từ khu vực Musudan – ri thuộc phía Bắc tỉnh Hamgyong.

Ngày 4 tháng 7 năm 2006 Triều Tiên tiếp tục phóng thử bản cải tiến mang tên Teapodong – 2 cũng ở khu vực Musundan – ri.

Ngày 5 tháng 4 năm 2009 cũng tại Musundan – ri, Triều Tiên tiến hành thửu nghiệm tên lửa Unha – 2 với sự có mặt của nhà lãnh đạo Kim Jong – il  và con trai Kim Jong – un.

Ngày 13 tháng 4 năm 2012 Triều Tiên ra mắt tên lửa tầm xa Unha – 3 ở Dongchang – ri phía Bắc Pyongan. Song tên lửa đã đâm xuống biển ngay khi cất cánh.

Ngày 1 tháng 12 năm 2012 chính quyền Triều Tiên cho biết họ sẽ phóng vệ tinh hoạt động Kwangmyongsong – 3,  trên tàu sân bay Unha-3, từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 12.

Ngày 10 tháng 12 năm 2012 Triều Tiên bắt đầu triển khai mở rộng cửa sổ khởi động tên lửa cho đến ngày 29 tháng 12, giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong mô-đun điều khiển giai đoạn đầu.    

Ngày 12 tháng 12 năm 2012 Triều Tiên phóng một tên lửa tầm xa từ Dongchang – ri ở Bắc Pyongan.

Ngày 8 tháng 5 năm 2015 Triều Tiên tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo (SLBM) mang tên "KN-11". Seoul nói rằng đây chỉ là một buổi thử nghiệm tên lửa chứ không phải là bắn.

Ngày 28 tháng 11 năm 2015 Triều Tiên bắn một tên lửa phóng từ tàu ngầm (SLBM) ở Biển Đông, nhưng Seoul đã nói rằng đó là một cuộc thử nghiệm thất bại.

Ngày 21 tháng 12 năm 2015 Quân đội Hàn Quốc nói Triều Tiên đã tiến hành một cuộc thử nghiệm SLBM vào tháng 12 nhưng cuộc thử nghiệm đã thất bại. Tuy nhiên, trích lời một số quan chức quốc phòng của Hoa Kỳ, Washington Free Beacon báo cáo Bắc Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm thành công dưới nước tên lửa KN-11 gần cảng phía Đông của Sinpo vào ngày 21 tháng 12.

Xem thêm video:

Ngày 2 tháng 2 năm 2016 Triều Tiên thông báo cho các cơ quan của Liên Hợp Quốc về kế hoạch phóng vệ tinh từ ngày 8 đến ngày 25 tháng 2.

Ngày 6 tháng 2 năm 2016 Triều Tiên thông báo cho Tổ chức Hàng hải Quốc tế về kế hoạch đẩy sớm thời gian phóng vệ tinh lên từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 2.

Ngày 7 tháng 2 năm 2016, Triều Tiên bắn tên lửa tầm xa từ Dongchang – ri và tuyên bố họ đã thành công trong việc đặt một vệ tinh mang tên "Kwangmyongsong – 4" vào quỹ đạo,

Ngày 18 tháng 3 năm 2016 Triều Tiên ra mắt hai tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong ở phía Tây.

Ngày 15 tháng 4 năm 2016: Triều Tiên lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm phóng một tên lửa đạn đạo Musudan tầm trung, còn được gọi là BM-25, nhưng thất bại.

Ngày 23 tháng 4 năm 2016: Triều Tiên thử nghiệm bắn một tên lửa phóng từ tàu ngầm (SLBM) ở Biển Đông, nhưng chiếc SLBM này chỉ bay được khoảng 30km.

Ngày 28 tháng 4 năm 2016 Triều Tiên tiếp tục phóng hai tên lửa đạn đạo Musudan tầm trung nhưng vụ phóng đã thất bại.

Ngày 31 tháng 5 năm 2016 Triều Tiên lại có một cuộc thử nghiệm bất thành loại tên lửa Musudan.

Ngày 22 tháng 6 năm 2016 không từ bỏ ý định Triều Tiên tiếp tục bắn ra hai tên lửa đạn đạo Musudan tầm trung. Một trong số đó bay được khoảng 400m, các chuyên gia coi như thành công.

Ngày 09 tháng 7 năm 2016 Triều Tiên phóng SLBM ngoài bờ biển phía Đông, nhưng Seoul cho biết tên lửa đã phát nổ ở độ cao 10km.

Ngày 19 tháng 7 năm 2016 Triều Tiên bắn thử một tên lửa tầm trung Rodong và một tên lửa tầm gần Scud.

Ngày 3 tháng 8 năm 2016 Triều Tiên bắn ra hai tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong từ khu vực Tây Nam. Một tên lửa đã bay được khoảng 1.000 km trước khi rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản (EEZ).

Ngày 24 tháng 8 năm 2016 Triều Tiên thử nghiệm bắn một chiếc SLBM ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông gần với Nhật Bản. Tên lửa này đã bay khoảng 500 km là quãng đường bay dài nhất của loại tên lửa này.

Ngày 15 tháng 10 năm 2016 Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo Musudan tầm trung, nhưng nó đã nổ tung sau khi phóng.

Ngày 20 tháng 10 năm 2016 Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo Musudan tầm trung nhưng kết quả cũng không khác gì lần trước.

Ngày 12 tháng 2 năm 2017 Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung mới mang tên Pukguksong – 2 vào Biển Đông. Các chuyên gia cho biết nước này dường như áp dụng công nghệ được sử dụng trong SLBM để phát triển một loại tên lửa mới.

Ngày 6 tháng 3 năm 2017 Triều Tiên đã bắn bốn tên lửa đạn đạo từ khu vực Dongchang – ri về phía Biển Đông.

Mới đây nhất, hãng tin Reuters dẫn báo cáo của thông tấn Kyodo, Nhật Bản cho biết quân đội Triều Tiên có thể lại vừa phóng vài quả tên lửa vào sáng 22/3. Tên lửa của Triều Tiên có thể đã được phóng từ khu vực phía Đông Wonsan. Tuy nhiên, hãng thông tấn Nhật Bản cho biết các vụ phóng mới nhất của Triều Tiên có thể đã thất bại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.