Thời sự Quốc tế

Toàn cảnh bão tuyết kinh hoàng tại Mỹ, hàng chục người thương vong

26/12/2022, 14:10

Trận bão tuyết nghiêm trọng nhất trong hàng thập kỷ tại Mỹ cuối tuần qua đã gây ảnh hưởng tới đời sống của hàng triệu người dân nước này.

Bão tuyết khiến nhiệt độ xuống dưới mức 0 độ C tại 48 bang ở miền đông nước Mỹ vào cuối tuần qua, khiến hoạt động giao thông bị đình trệ và gây mất điện trên diện rộng. Ảnh - AP

Bão tuyết khiến nhiệt độ xuống dưới mức 0 độ C tại 48 bang ở miền đông nước Mỹ vào cuối tuần qua, khiến hoạt động giao thông bị đình trệ và gây mất điện trên diện rộng. Ảnh - AP

Ít nhất 26 người tử vong liên quan tới thời tiết cực đoan tại 8 bang ở miền đông nước Mỹ. Trong khi đó, một số hãng truyền thông đưa tin số ca tử vong liên quan tới bão tuyết có thể lên tới 30 người. Ảnh - AP

Ít nhất 26 người tử vong liên quan tới thời tiết cực đoan tại 8 bang ở miền đông nước Mỹ. Trong khi đó, một số hãng truyền thông đưa tin số ca tử vong liên quan tới bão tuyết có thể lên tới 30 người. Ảnh - AP

Trận bão được đánh giá là một trong những trận bão mùa đông khắc nghiệt nhất tại Mỹ trong hàng thập kỷ qua đã khiến hơn 1.700 chuyến bay bị hủy trên toàn nước Mỹ trong ngày 25/12, trong khi lần lượt 3.500 và 6.000 chuyến bay cũng buộc phải hủy bỏ vào các ngày 24/12 và 23/12 trước đó, theo trang web theo dõi chuyến bay Flightaware.com. Ảnh - AP

Trận bão được đánh giá là một trong những trận bão mùa đông khắc nghiệt nhất tại Mỹ trong hàng thập kỷ qua đã khiến hơn 1.700 chuyến bay bị hủy trên toàn nước Mỹ trong ngày 25/12, trong khi lần lượt 3.500 và 6.000 chuyến bay cũng buộc phải hủy bỏ vào các ngày 24/12 và 23/12 trước đó, theo trang web theo dõi chuyến bay Flightaware.com. Ảnh - AP

Hàng triệu hành khách bị hoãn chuyến bay hoặc phải chờ đợi suốt nhiều giờ tại các sân bay ở nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ như Atlanta, Chicago, Denver, Detroit và New York. Ảnh - AP

Hàng triệu hành khách bị hoãn chuyến bay hoặc phải chờ đợi suốt nhiều giờ tại các sân bay ở nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ như Atlanta, Chicago, Denver, Detroit và New York. Ảnh - AP

Đường sá bị băng tuyết bao phủ, khiến một số tuyến đường giao thông đông đúc nhất của nước Mỹ từng có thời điểm phải tạm thời dừng hoạt động vào cuối tuần qua. Lái xe được khuyến cáo hạn chế ra ngoài dù nước Mỹ đang trong thời điểm cao điểm đi lại dịp lễ hội cuối năm. Ảnh - AFP

Đường sá bị băng tuyết bao phủ, khiến một số tuyến đường giao thông đông đúc nhất của nước Mỹ từng có thời điểm phải tạm thời dừng hoạt động vào cuối tuần qua. Lái xe được khuyến cáo hạn chế ra ngoài dù nước Mỹ đang trong thời điểm cao điểm đi lại dịp lễ hội cuối năm. Ảnh - AFP

Thời tiết cực đoan cũng gây áp lực lên mạng lưới điện tại nhiều bang ở nước Mỹ. Nhiều nhà cung cấp điện buộc phải đề nghị khách hàng hạn chế sử dụng điện để tránh tình trạng mất điện trên diện rộng. Ảnh - AP

Thời tiết cực đoan cũng gây áp lực lên mạng lưới điện tại nhiều bang ở nước Mỹ. Nhiều nhà cung cấp điện buộc phải đề nghị khách hàng hạn chế sử dụng điện để tránh tình trạng mất điện trên diện rộng. Ảnh - AP

Tuy vậy, từng có thời điểm trong ngày 24/12 ghi nhận 1,7 triệu người phải sinh hoạt trong tình trạng mất điện giữa thời tiết giá lạnh. Tình hình đã cải thiện hơn vào ngày 25/12 dù 180.000 người tại các bang ở miền đông nước Mỹ vẫn ở trong khu vực bị cắt điện. Ảnh - AP

Tuy vậy, từng có thời điểm trong ngày 24/12 ghi nhận 1,7 triệu người phải sinh hoạt trong tình trạng mất điện giữa thời tiết giá lạnh. Tình hình đã cải thiện hơn vào ngày 25/12 dù 180.000 người tại các bang ở miền đông nước Mỹ vẫn ở trong khu vực bị cắt điện. Ảnh - AP

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Buffalo, bang New York. Tuyết rơi dày tới 2,4m cùng tình trạng mất điện trong thời tiết giá lạnh đã đe dọa tới sức khỏe, an nguy của nhiều người dân trong thành phố. Ảnh - AP

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Buffalo, bang New York. Tuyết rơi dày tới 2,4m cùng tình trạng mất điện trong thời tiết giá lạnh đã đe dọa tới sức khỏe, an nguy của nhiều người dân trong thành phố. Ảnh - AP

Một quan chức cấp cao của thành phố cho biết có địa phương đã phát hiện nhiều thi thể ở bên trong phương tiện hay các địa điểm sưởi ấm công cộng giữa thời tiết giá lạnh. Lực lượng phản ứng khẩn cấp được huy động đi kiểm tra từng xe ô tô đỗ trong khu vực để tìm kiếm, giải cứu người dân bị mắc kẹt hoặc phát hiện thi thể. Ảnh - AFP

Một quan chức cấp cao của thành phố cho biết có địa phương đã phát hiện nhiều thi thể ở bên trong phương tiện hay các địa điểm sưởi ấm công cộng giữa thời tiết giá lạnh. Lực lượng phản ứng khẩn cấp được huy động đi kiểm tra từng xe ô tô đỗ trong khu vực để tìm kiếm, giải cứu người dân bị mắc kẹt hoặc phát hiện thi thể. Ảnh - AFP

Thống đốc New York Kathy Hochul cho biết bang đã huy động 200 Vệ binh Quốc gia hỗ trợ giải cứu người dân tại khu vực thành phố Buffalo. Ảnh - Getty

Thống đốc New York Kathy Hochul cho biết bang đã huy động 200 Vệ binh Quốc gia hỗ trợ giải cứu người dân tại khu vực thành phố Buffalo. Ảnh - Getty

Bà Hochul nhận định tình hình thời tiết tại thành phố rất “cực đoan, nguy hiểm, đe dọa tính mạng” của người dân và cho biết thậm chí các đơn vị Vệ binh Quốc gia cũng bị mắc kẹt và cần giải cứu trong điều kiện đường sá đóng băng, nhiệt độ thấp, tuyết rơi dày. Ảnh - AFP

Bà Hochul nhận định tình hình thời tiết tại thành phố rất “cực đoan, nguy hiểm, đe dọa tính mạng” của người dân và cho biết thậm chí các đơn vị Vệ binh Quốc gia cũng bị mắc kẹt và cần giải cứu trong điều kiện đường sá đóng băng, nhiệt độ thấp, tuyết rơi dày. Ảnh - AFP

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.