Thời sự Quốc tế

Toàn cảnh Lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo

Từ sáng sớm ngày 27/9, đông đảo người dân Nhật Bản đã có mặt tại võ đạo quán Nippon Budokan, Tokyo để tướng nhớ cố Thủ tướng Abe Shinzo.

Hôm nay (27/9), Nhật Bản tổ chức quốc tang của cố Thủ tướng Abe Shinzo. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết quyết định tổ chức tang lễ cấp nhà nước nhằm tôn vinh những thành tựu của ông Abe - Thủ tướng có thời gian tại vị lâu nhất Nhật Bản.

Hôm nay (27/9), Nhật Bản tổ chức quốc tang của cố Thủ tướng Abe Shinzo. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết quyết định tổ chức tang lễ cấp nhà nước nhằm tôn vinh những thành tựu của ông Abe - Thủ tướng có thời gian tại vị lâu nhất Nhật Bản.

Tang lễ bắt đầu vào 14h (giờ địa phương) ngày 27/9 tại võ đạo quán Budokan ở Tokyo. Nhật Bản bắn 19 phát đại bác để tưởng nhớ cố Thủ tướng. 
Bên trong võ đạo quán  Budokan trưng bày bức chân dung cỡ lớn của ông Abe. Bên cạnh đó là khu vực đặt nhiều bức ảnh kỷ niệm những hoạt động của ông Abe trong các nhiệm kỳ đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Nhật Bản.

Tang lễ bắt đầu vào 14h (giờ địa phương) ngày 27/9 tại võ đạo quán Budokan ở Tokyo. Nhật Bản bắn 19 phát đại bác để tưởng nhớ cố Thủ tướng. Bên trong võ đạo quán Budokan trưng bày bức chân dung cỡ lớn của ông Abe. Bên cạnh đó là khu vực đặt nhiều bức ảnh kỷ niệm những hoạt động của ông Abe trong các nhiệm kỳ đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Nhật Bản.

Phu nhân Akie Abe đưa hũ tro cốt cựu thủ tướng Shinzo Abe vào nơi cử hành tang lễ.

Phu nhân Akie Abe đưa hũ tro cốt cựu thủ tướng Shinzo Abe vào nơi cử hành tang lễ.

Phu nhân Akie Abe đặt hoa, cúi đầu tiễn biệt chồng.

Phu nhân Akie Abe đặt hoa, cúi đầu tiễn biệt chồng.

Sự kiện có khoảng 4.300 quan khách tham dự, trong đó có khoảng 50 lãnh đạo đương nhiệm, cựu lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới.
Trước đó, ngày 26/9, Thủ tướng Kishida đã tiếp đón một số lãnh đạo các nước tới Nhật Bản dự tang lễ của ông Abe.

Sự kiện có khoảng 4.300 quan khách tham dự, trong đó có khoảng 50 lãnh đạo đương nhiệm, cựu lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới. Trước đó, ngày 26/9, Thủ tướng Kishida đã tiếp đón một số lãnh đạo các nước tới Nhật Bản dự tang lễ của ông Abe.

Gia đình Thái tử Akishino đến dự tang lễ.

Gia đình Thái tử Akishino đến dự tang lễ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt hoa tưởng niệm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt hoa tưởng niệm.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới dự lễ tang.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới dự lễ tang.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đọc điếu văn, tưởng nhớ ông Abe Shinzo.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đọc điếu văn, tưởng nhớ ông Abe Shinzo.

Phu nhân Akie Abe xúc động khi nghe các quan chức phát biểu về chồng.

Phu nhân Akie Abe xúc động khi nghe các quan chức phát biểu về chồng.

Trước đó, ở bên ngoài võ đạo quán, từ sáng sớm ngày 27/9, đông đảo người dân Nhật Bản đã có mặt tại các địa điểm được chỉ định ở đạo quán Budokan để đặt hoa tưởng nhớ cố Thủ tướng Abe.

Trước đó, ở bên ngoài võ đạo quán, từ sáng sớm ngày 27/9, đông đảo người dân Nhật Bản đã có mặt tại các địa điểm được chỉ định ở đạo quán Budokan để đặt hoa tưởng nhớ cố Thủ tướng Abe.

Dù theo quy định, đến 10h người dân mới được phép vào đặt hoa, nhưng ban tổ chức đã mở cửa một công viên gần đó sớm hơn 30 phút cho người dân vào xếp hàng do lượng người đến quá đông.

Dù theo quy định, đến 10h người dân mới được phép vào đặt hoa, nhưng ban tổ chức đã mở cửa một công viên gần đó sớm hơn 30 phút cho người dân vào xếp hàng do lượng người đến quá đông.

Đoàn người xếp hàng đặt hoa tưởng nhớ ông Abe tại công viên gần võ đạo quán Nippon Budokan đã dài tới 600m. Nhiều người đến từ Tokyo nhưng cũng có đông đảo người dân đến từ các miền xa như tỉnh Okayama, Osaka ở miền tây Nhật Bản.

Đoàn người xếp hàng đặt hoa tưởng nhớ ông Abe tại công viên gần võ đạo quán Nippon Budokan đã dài tới 600m. Nhiều người đến từ Tokyo nhưng cũng có đông đảo người dân đến từ các miền xa như tỉnh Okayama, Osaka ở miền tây Nhật Bản.

Để đảm bảo an ninh cho sự kiện, đã có hàng chục nghìn cảnh sát được triển khai. Các tuyến đường xung quanh địa điểm tổ chức tang lễ sẽ bị chặn. Thậm chí một số ngôi trường gần đạo quán Budokan cũng đóng cửa trong ngày 27/9 vì lý do an ninh.

Để đảm bảo an ninh cho sự kiện, đã có hàng chục nghìn cảnh sát được triển khai. Các tuyến đường xung quanh địa điểm tổ chức tang lễ sẽ bị chặn. Thậm chí một số ngôi trường gần đạo quán Budokan cũng đóng cửa trong ngày 27/9 vì lý do an ninh.

Lần gần đây nhất Nhật Bản tổ chức quốc tang là tang lễ của cố Thủ tướng Shigeru Yoshida vào năm 1967.

Lần gần đây nhất Nhật Bản tổ chức quốc tang là tang lễ của cố Thủ tướng Shigeru Yoshida vào năm 1967.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.