Thời sự Quốc tế

Toàn cảnh lễ đón Chủ tịch nước thăm Hàn Quốc theo nghi thức cao nhất

05/12/2022, 15:23

Chiều 5/12, Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Việt Nam thăm Hàn Quốc được tổ chức trọng thể tại thủ đô Seoul.

Chiều 5/12, Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc được tổ chức trọng thể với nghi thức cao nhất tại thủ đô Seoul, dưới sự chủ trì của Tổng thống Yoon Suk Yeol, theo nghi thức cao nhất. Trong ảnh, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã đón Chủ tịch nước tại nơi đỗ xe, bắt tay chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc.

Chiều 5/12, Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc được tổ chức trọng thể với nghi thức cao nhất tại thủ đô Seoul, dưới sự chủ trì của Tổng thống Yoon Suk Yeol, theo nghi thức cao nhất. Trong ảnh, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã đón Chủ tịch nước tại nơi đỗ xe, bắt tay chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc.

Tổng thống Yoon Suk Yeol mời Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Ảnh - VGP

Tổng thống Yoon Suk Yeol mời Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Ảnh - VGP

Hàn Quốc đã bắn nhiều loạt đại bác chào mừng Chủ tịch nước và đoàn. Cùng lúc đó, Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Hàn Quốc thể hiện sự coi trọng chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và mối quan hệ hai nước. Ảnh - VGP

Hàn Quốc đã bắn nhiều loạt đại bác chào mừng Chủ tịch nước và đoàn. Cùng lúc đó, Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Hàn Quốc thể hiện sự coi trọng chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và mối quan hệ hai nước. Ảnh - VGP

Tiếp đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự. Ảnh - TTXVN

Tiếp đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự. Ảnh - TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt tay Tổng thống Hàn Quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Yoon Suk Yeol lên nắm quyền, thể hiện sự coi trọng của Hàn Quốc đối với quan hệ với Việt Nam khi đón tiếp Chủ tịch nước ta với nghi thức cao nhất. Ảnh - TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt tay Tổng thống Hàn Quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Yoon Suk Yeol lên nắm quyền, thể hiện sự coi trọng của Hàn Quốc đối với quan hệ với Việt Nam khi đón tiếp Chủ tịch nước ta với nghi thức cao nhất. Ảnh - TTXVN

Sau nghi thức lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk Yeol dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Ảnh - TTXVN

Sau nghi thức lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk Yeol dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Ảnh - TTXVN

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và những kết quả hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp. Đây cũng là thời điểm Việt Nam đang chủ động triển khai đường lối đối ngoại mà Đại hội XIII của Đảng đã thông qua.
Chuyến thăm được kỳ vọng "sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc". Ảnh - TTXVN

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và những kết quả hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp. Đây cũng là thời điểm Việt Nam đang chủ động triển khai đường lối đối ngoại mà Đại hội XIII của Đảng đã thông qua. Chuyến thăm được kỳ vọng "sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc". Ảnh - TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết lưu bút tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh - TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết lưu bút tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh - TTXVN

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.