Hạ tầng

Video toàn cảnh tuyến Xa lộ Hà Nội sau hơn 10 năm mở rộng

15/04/2021, 06:23
image

10 năm đổi thay khi xa lộ Biên Hoà được đổi tên thành Xa lộ Hà Nội và mở rộng ra thành cửa ngõ phía Đông TP.HCM...

Xa lộ Hà Nội có tên cũ là Xa lộ Biên Hòa được xây dựng từ năm 1957 đến năm 1961. Con đường này dài 31 km, bắt đầu từ Cầu Sài Gòn, kết thúc là nút giao cắt Quốc lộ 1A tại ngã 3 Chợ Sặt, phường Tân Biên, TP. Biên Hòa.

Đây là một trong những con đường cửa ngõ dẫn để vào nội ô TP.HCM khi đi từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ, miền Trung và miền Bắc vào.

Tại thời điểm xây dựng, xa lộ này được cho là còn có thể sử dụng làm đường bay quân sự dã chiến, tuy nhiên năm 1971 nó đã được xây vách ngăn giữa tim đường phân đôi xa lộ thành 2 chiều riêng biệt để giảm tai nạn giao thông. Ban đầu, lòng xa lộ rộng 21 m đến hiện nay thì nới rộng thành 152 m.

Ngày 30/4/1975, quân giải phóng từ Biên Hoà theo tuyến xa lộ này để tiến vào Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 10/10/1984, Xa lộ Biên Hòa được đổi tên thành Xa lộ Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng Thủ đô Hà Nội.

Năm 2009, để mở rộng cửa ngõ phía Đông, kết nối vùng kinh tế Đông Nam Bộ, TP HCM đã đầu tư mở rộng tuyến đường này ra 10 làn xe, có 2 đường song hành 2 bên.

Dự án có chiều dài hơn 15km từ cầu Sài Gòn đến cầu Đồng Nai. Đến nay đã cơ bản hoàn thành mở rộng từ cầu Sài Gòn đến nút giao Đại học quốc gia.

Đoạn còn lại từ nút giao Đại học quốc gia đến cầu Đồng Nai hơn 4km sẽ tiếp tục đường mở rộng trong thời gian tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.