Thời sự Quốc tế

Video toàn cảnh bên trong căn cứ bị quân đội Mỹ bỏ lại ở Syria

20/10/2019, 11:35
image

Căn cứ Mỹ ở Manbij được bảo vệ bằng một lớn hàng rào dựng bằng đất đá khá kiên cố, bên trong chỉ còn lại các lều bạt dã chiến.

img
Lực lượng Quân cảnh của Nga gần đây cũng đã đến căn cứ quân sự bỏ hoang của Mỹ cùng với cánh phóng viên báo chí.

Theo kênh RT, lực lượng của Hội đồng quân sự Manbij, một chi nhánh của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo, đã tiến quân vào một căn cứ quân sự Mỹ vừa bị bỏ hoang gần Manbij ở miền bắc Syria vào đầu tuần này.

Căn cứ, dường như đã bị bỏ lại nhanh chóng sau khi Mỹ tuyên bố rút quân. Những gì còn lại chủ yếu là các lều bạt dã chiến và một số có thiết bị ít giá trị bị bỏ lại bên trong.

Căn cứ này của Mỹ được cho là đã được xây dựng sau khi khu vực này sạch bóng các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

SAA (Quân đội Syria) và SDF đã ký một thỏa thuận vào Chủ nhật, theo đó, lực lượng SAA triển khai đến khu vực này để chống lại hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn ra.

Vào ngày 9/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố bắt đầu một chiến dịch quân sự ở đông Bắc Syria.

Ankara nói rằng mục đích của cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ là tạo ra một "vùng an toàn" cho các nhóm người Kurd.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.