Điều tra

Toàn cảnh vụ thiếu phụ bị bạn tình kém 15 tuổi sát hại

01/11/2017, 20:56

Phòng Cảnh sát hình sự CAHN thông tin chi tiết vụ thiếu phụ xinh đẹp bị bạn tình kém 15 tuổi sát hại.

20171101_172323

Đại tá Vũ Minh Phương (bên phải) và Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án

Chiều 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo để thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại chung cư Royal City, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân vào chiều 31/10.

Theo Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng Công an quận Thanh Xuân, việc truy bắt sớm được hung thủ là do sự phối hợp đồng bộ, kinh nghiệm dày dặn của các cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cũng như công an các quận, huyện Thanh Xuân, Chương Mỹ, Hà Đông, Ba Đình... 

Bên cạnh đó, một số đơn vị sở tại của địa bàn như Tổ tự quản giáo dục phòng ngừa ý thức của nhân dân, đặc biệt là hệ thống camera giám sát của toà nhà cũng đã góp phần tích cực để cơ quan công an nhanh chóng phá án.

"Qua vụ án này, chúng tôi lưu ý tới người dân việc sử dụng mạng xã hội cần phải có sự cẩn trọng. Đặc biệt là giới trẻ, không nên chỉ quen biết sơ sài qua mạng xã hội rồi mời về nhà chơi hay quan hệ tình cảm", Đại tá Phương khuyến cáo.

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm gữ hình sự đối tượng Phạm Thanh Tùng (SN 1996, quê quán TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Theo điều tra, Tùng là nghi can sát hại chị H. (SN 1981, quê Nam Định), thường trú tại căn hộ tầng 6 khu chung cư hạng sang nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.

Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận, quen nạn nhân qua mạng facebook từ tháng 6.

Chiều 31/10, đối tượng đến nhà nạn nhân và cả hai quan hệ tình cảm, sau đó chị H. cho Tùng 1 triệu. Tuy nhiên, do đang nợ nần cá độ bóng đá với số tiền 60 triệu đồng nên Tùng đã nảy sinh ý định giết chị H. để cướp tài sản.

Nghĩ là làm, sau khi quan hệ tình cảm, Tùng đi từ phía sau siết cổ chị H.

Thấy chiếc kéo để trên bàn, Tùng vớ lấy rồi đâm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã lấy đi một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vertu và một chiếc Iphone 7. Cướp được 2 chiếc điện thoại trên, Tùng đem bán chiếc Vertu được 65 triệu đồng, bán chiếc Iphone 7 được 8,5 triệu đồng.

Khoảng gần 11h trưa ngày 1/11, Tùng bị bắt khi đang trốn tại huyện Chương Mỹ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân có gia đình nhưng đã ly hôn và sống với con gái 12 tuổi tại căn hộ chung cư nói trên.

Dưới đây là một số hình ảnh camera ghi lại quá trình gây án của đối tượng Phạm Thanh Tùng:

2733_23146530_1151308585001174_174786892_n

Hiện trường chị H. nằm trên vũng máu trong căn hộ 516, nhà R4 toà nhà Royal City.

2735_23163840_1151305595001473_625119242_n

Vali quần áo của chị H. bị đối tượng Tùng lục tung

2739_23201850_1151311248334241_1632609306_n

Sau khi gây án, đối tượng Tùng bịt khẩu trang khi vào thang máy

2738_23193005_1151311265000906_1988249949_n

Đối tượng Tùng tẩu thoát xuống tầng hầm để lấy xe máy

23140286_1151304058334960_408581430_n

Tùng bị bắt vào trưa 1/11

4549_23146214_1151319318333434_680826864_n

Hai chiếc điện thoại mà Tùng cướp của nạn nhân

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.