Xã hội

Toàn thế giới có gần 800 triệu người đang thiếu đói

18/08/2017, 14:53

Tổ chức lương thực và nông nghiệp (Liên Hiệp Quốc) cho biết trên thế giới hiện có gần 800 triệu người đang thiếu đói.

the-gioi-co-gan-800-trieu-nguoi-dang-thieu-doi

Các đại biểu tham dự “Tuần lễ an ninh lương thực và đối thoại chính sách cấp cao về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu” tại TP Cần Thơ

 Ngày 18/8, trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương 2017 (APEC 2017), “Tuần lễ an ninh lương thực và đối thoại chính sách cấp cao về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu” đã diễn ra tại TP Cần Thơ.

Theo số liệu do Tổ chức lương thực và nông nghiệp (Liên Hiệp Quốc) cung cấp, trên thế giới hiện có gần 800 triệu người thiếu đói và hơn 160 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, lâm vào tình trạng chậm phát triển.

Cũng theo Tổ chức lương thực và nông nghiệp (Liên Hiệp Quốc), trình trạng đáng lo hiện nay là đất nông nghiệp đang suy giảm cả về diện tích lẫn độ phì nhiêu, nguồn nước cho nông nghiệp ngày càng khan hiếm. Đặc biệt là những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt đã đặt ra những thách thức to lớn cho việc đảm bảo an ninh lương thực đối với 7,5 tỉ người trên thế giới. Riêng vùng ĐBSCL của Việt Nam trong năm 2016 đã gánh chịu đợt hạn hán, xâm nhập mặn được xem là khốc liệt nhất trong lịch sử, ước thiệt hại nông nghiệp lên đến hàng ngàn tỉ đồng…

Chính vì vậy, đảm bảo an ninh lương thực là vấn đề sống còn của mỗi quốc gia. Việc làm này không thể giải quyết đơn lẻ mà tiên quyết phải có các giải pháp tổng thể giữa chiến lược phát triển nông nghiệp song hành với bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

“Tuần lễ an ninh lương thực và đối thoại chính sách cấp cao về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu” diễn ra từ ngày 18-25/8 với nhiều hoạt động quan trọng. Riêng trong ngày 18/8, đã diễn ra các hội thảo của nhóm diễn đàn chính sách về khoa học và công nghệ sáng chế (PPSTI 2017); về an ninh lương thực (PPFS); về công nghệ sinh học nông nghiệp (HLPDAB)…

Chương trình do Bộ NN&PTNT chủ trì phối hợp với UBND TP Cần Thơ và Ban thư ký APEC tổ chức. Có khoảng 1.500 lượt đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC, các tổ chức quốc tế, cơ quan nghiên cứu, hoạch định chính sách… tham dự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.