Bóng đá

"Tóe lửa" cuộc đua vô địch ở hai vòng cuối V-League 2020

02/11/2020, 16:37

Hai vòng cuối V-League 2020 sẽ chứng kiến 4 cuộc đối đầu "tóe lửa" quyết định tới ngôi vô địch.

img
Hà Nội FC (áo tím) phải thắng cả hai trận còn lại nếu muốn nuôi hi vọng vô địch

Giai đoạn 2 V-League 2020 chỉ còn 2 vòng đấu của nhóm A là sẽ khép lại. Đáng chú ý, tại 2 vòng cuối, 4 đội bóng đang chạy đua vô địch là Viettel (35 điểm), Hà Nội FC (33 điểm), Sài Gòn FC (34 điểm) và Than Quảng Nam (31 điểm) sẽ lần lượt đối đầu nhau.

Theo đó, tại vòng 6, Hà Nội FC sẽ gặp Sài Gòn FC, Than Quảng Ninh gặp Viettel. Còn tại vòng 7, Hà Nội FC tới làm khách trên sân Than Quảng Ninh và Viettel phân cao thấp cùng Sài Gòn FC.

Than Quảng Ninh và Hà Nội FC đang đuối thế hơn so với hai đối thủ đầu bảng, họ buộc phải thắng ở hai lượt đấu cuối nếu muốn tiếp tục nuôi hi vọng giành cúp.

Trường hợp hai cặp đấu ở vòng 6 đều kết thúc với tỉ số hòa, Quảng Ninh sẽ hết cơ hội nâng cúp và cuộc đua tại vòng 7 chỉ gồm 3 cái tên còn lại.

Nếu Hà Nội FC thua Sài Gòn FC vào ngày 4/11 tới, đội bóng áo tím chắc chắn trở thành cựu vương. Khi đó, Viettel và Sài Gòn FC sẽ so kè nhau ở vòng đấu cuối, đội nào thắng sẽ lên ngôi vô địch.

Nếu Hà Nội FC hòa Sài Gòn FC và Viettel đánh bại Than Quảng Ninh, đội chủ sân Hàng Đẫy cũng hết cửa về nhất bởi kém Viettel tới 4 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 1 trận.

Kịch bản này cũng đẩy Sài Gòn FC và Viettel quyết chiến định đoạt ngôi vương ở lượt đấu cuối.

Tựu chung lại, do là các đối thủ cạnh tranh trực tiếp nên mỗi trận đấu của nhóm bộ tứ đang dẫn đầu BXH đều mang ý nghĩa lớn.

Hà Nội FC từng được đánh giá cao nhất nhưng hiện đội bóng này đã đánh mất quyền tự quyết. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải thắng cả 2 trận còn lại và chờ Viettel sảy chân mới có thể bảo vệ chức vô địch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.