Thời sự

Tối đa 40.000 thí sinh/cụm thi THPT quốc gia

30/10/2014, 11:21

Dự kiến, vài tỉnh, thành phố sẽ có chung một cụm thi. Riêng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, có khoảng 140-150 nghìn thí sinh/thành phố nên có thể tổ chức 6-7 cụm thi/thành phố.

img

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, hiện Bộ đang chọn trường ĐH có đủ năng lực chủ trì cụm thi tại các địa phương. Số lượng cụm thi tại các địa phương phụ thuộc vào lượng thí sinh đăng ký dự thi (tối đa 40 nghìn thí sinh/cụm thi) và đặc điểm địa lý thuận lợi cho thí sinh đi thi.

Dự kiến, vài tỉnh, thành phố sẽ có chung một cụm thi. Riêng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, có khoảng 140-150 nghìn thí sinh/thành phố nên có thể tổ chức 6-7 cụm thi/thành phố.

Việc tổ chức cụm thi tại địa phương do trường ĐH chủ trì sẽ tận dụng nguồn lực tại chỗ, phân công các trường ĐH đóng tại địa phương đủ năng lực làm chủ trì cụm thi. Sẽ có cụm thi do địa phương chủ trì phục vụ thí sinh chỉ có nguyện vọng xét công nhận tốt nghiệp.

V.A

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.