An ninh hình sự

Tóm gọn cặp đôi xăm trổ gây 21 vụ cướp dây chuyền

02/07/2016, 10:03

Cặp đôi xăm trổ thường chọn những phụ nữ đi xe máy 1 mình, đeo dây chuyền, mặc áo cổ rộng để cướp.

Collage_Fotor

Hai đối tượng xăm trổ Tạ Quang Nam (áo đen) và Trương Minh Tú 

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) ngày 1/7 cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ Tạ Quang Nam (24 tuổi) và Trương Minh Tú (28 tuổi) cùng ở phường Đồng Nhân (Hai Bà Trưng) về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo tài liệu điều tra, sáng 29/6, do cần tiền tiêu, Tú và Nam rủ nhau đi xe máy lượn lờ trên các tuyến phố tìm người sơ hở để cướp giật.

Theo tin tức trên tờ An ninh Thủ đô, khoảng 8h cùng ngày, phát hiện một người phụ nữ có đeo 1 dây chuyền vàng trên cổ, điều khiển xe máy đi một mình trên phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Tú đã vít ga bám theo sau. Khi đi đến trước cửa số nhà 343 Kim Ngưu, Tú lái xe áp sát “con mồi” để Nam giật dây chuyền. Quá bất ngờ, nạn nhân chưa kịp hô hoán thì hai đối tượng đã nhanh chóng phóng xe tẩu thoát, lẫn vào đám đông trên đường.

Bị người đi đường phát giác và đuổi theo, nghi phạm 28 tuổi rồ ga bỏ chạy. Đến phố Lạc Trung, cách hiện trường gần 2 km, bị nhiều người truy đuổi nên Tú vứt lại xe máy gắn biển số 29D1 rồi cùng Nam tẩu thoát, tin tức trên tờ Zing news cho biết thêm.

Sau khi nhận tin báo, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng truy xét. Từ chiếc xe máy bị bỏ lại, trinh sát bắt khẩn cấp cặp đôi sau vài giờ gây án.

Làm việc với cảnh sát, hai nghi phạm khai cùng nhau gây ra 21 vụ cướp giật dây chuyền trên các tuyến phố Thủ đô. Dây chuyền cướp giật được, các đối tượng mang bán cho một số cửa hiệu mua bán vàng lấy tiền chia nhau.

Theo một điều tra viên, để tránh bị truy bắt lúc gây án, chúng thường chọn những phụ nữ đi xe máy một mình, đeo dây chuyền và cổ áo rộng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.