An ninh hình sự

Tóm gọn nhóm thanh niên rủ nhau đi cướp lấy tiền hát karaoke

13/04/2016, 19:38

Nhóm thanh niên này tụ tập tại một quán cà phê rồi rủ nhau cùng đi giật đồ để có tiền hát karaoke.

bon-doi-tuong

Các đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Theo tin tức trên báo An ninh Thủ đô, ngày 13/4, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam nhóm đối tượng cướp giật tài sản để đi hát karaoke.

Nhóm đối tượng trên gồm: Nguyễn Văn Hải (20 tuổi), Hồ Ngọc Đức (22 tuổi), Mai Văn Tuấn (18 tuổi), Nguyễn Trung Đức (18 tuổi) và Nguyễn Tiến Hùng (23 tuổi), cùng trú thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Trước đó ngày 19/1, nhóm thanh niên này tụ tập tại một quán cà phê trên địa bàn, rồi rủ nhau cùng đi giật đồ để có tiền hát karaoke. Sau đó, cả nhóm điều khiển 3 xe máy chạy về hướng thị xã Ba Đồn.

Khi đến khu vực chợ xã Bắc Trạch, thấy anh Nguyễn Văn Phúc (28 tuổi, trú phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) đang điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều, chở theo em gái là Nguyễn Thị Thu Hiền có mang túi xách.

Xác định được “con mồi”, Hải và Hùng lái xe áp sát xe anh Phúc rồi giật túi xách của chị Hiền. Túi xách lúc đó có 600.000 đồng tiền mặt và 2 chiếc điện thoại di động.

Tin tức trên báo Người lao động cho biết thêm, sau khi thực hiện vụ cướp trót lọt, cả nhóm tụ tập lấy tiền đi hát karaoke, và lấy 2 điện thoại mang đi cầm đồ rồi chia nhau tiền để tiêu xài.

Nhận được đơn trình báo của nạn nhân, Công an huyện Bố Trạch đã khoanh vùng điều tra, phát hiện và bắt giữ Hải, Tuấn, Ngọc Đức và Hùng. Riêng Trung Đức đang bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại cơ quan điều tra, cả 4 đối tượng trên đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.