An ninh hình sự

Tóm gọn tên trộm đột nhập nhà hàng xóm phá két

09/05/2017, 07:20
image

Lợi dụng chủ nhà đi đám cưới, Tuấn đột nhập vào nhà phá két để trộm cắp tài sản ở Nghệ An.

18387152_1676608379033496_643893863_n

Đối tượng Hoàng Anh Tuấn tại cơ quan điều tra

Sáng  9/5, Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 12h ngày 7/5, gia đình bà Bùi Thị Liên (SN 1977, trú tại khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn), sau khi đi ăn cưới về thì bất ngờ phát hiện có kẻ gian đột nhập vào nhà phá két sắt để trộm cắp tài sản.

Nghe tiếng động lạ, bà Liên chạy vội vào nhà thấy chiếc két đựng hai cây vàng, 30 triệu đồng tiền mặt và 100 USD vừa bị cắt, phá. Do chủ nhà về kịp thời nên tên trộm chưa có thời gian lấy số tài sản trên.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn đã quyết định thành lập Chuyên án mang bí số 517A để tiến hành đấu tranh, truy tìm đối tượng gây ra vụ trộm.

Qua quá trình điều tra thu thập chứng cứ, Ban chuyên án xác định đối tượng Hoàng Anh Tuấn (SN 1997, trú tại khối 5, thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn) là nghi phạm gây ra vụ trộm trên và tiến hành bắt giữ để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, ngoài vụ cưa két sắt nhà bà Liên nhưng chưa kịp lấy tài sản. Trước đó, vào ngày 18/4, Tuấn đột nhập nhà chị Giang (trú khối 5, TT. Mường Xén), lấy cắp 2 chiếc điện thoại di động, tổng trị giá 22 triệu đồng.

Được biết, Tuấn nghiện chơi game, nhưng không có tiền nên hắn đi thăm dò, rồi trộm cắp tài sản của nhà hàng xóm.

Vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm video: Bẻ khóa cướp Exciter 150 chưa đến 5 giây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.