Thời sự

Tôn vinh CBCNV ngành GTVT qua cuộc thi viết “Đi trước mở đường”

13/01/2016, 20:05

Công đoàn GTVT VN và Báo Giao thông tổ chức cuộc thi viết “Đi trước mở đường” nhằm tôn vinh người lao động GTVT.

ky-phat-dong-thi-viet-di-truoc-mo-duong
Chủ tịch Công đoàn GTVT VN và Tổng biên tập Báo Giao thông ký Thông báo liên tịch về phát động cuộc thi

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật và lãnh đạo chuyên môn, công đoàn các đơn vị, doanh nghiệp GTVT đã đến dự.

Cuộc thi là một trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Công đoàn GTVT VN (18/11/1966 - 18/11/2016).

Chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi, ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết, cuộc thi nhằm tri ân và tôn vinh những đóng góp to lớn của đội ngũ CBCNVC-LĐ toàn ngành nói chung, cán bộ, đoàn viên công đoàn GTVT nói riêng vào sự nghiệp 70 năm “đi trước mở đường” của ngành GTVT, đặc biệt giai đoạn 2010-2015 đã đạt được những kỳ tích, được nhân dân ghi nhận. Đồng thời, ghi nhận, tôn vinh sự cố gắng, nỗ lực của người lao động đã, đang hàng ngày diễn ra trên các công trình, nhà máy ngành GTVT; Tôn vinh những điển hình tiên tiến… “Qua đó, làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự lan tỏa trong CBCNVCLĐ toàn ngành, tiếp tục phát huy truyền thống 71 năm “Đi trước mở đường” ngành GTVT và truyền thống 50 năm Công đoàn GTVT VN”, ông Nga Việt nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Báo Giao thông, ngành GTVT gánh sứ mệnh lịch sử “Đi trước mở đường” đầy vinh quang nhưng cũng rất gian nan. Truyền thống 50 năm Công đoàn GTVT VN gắn chặt với truyền thống ngành GTVT. “Những thành tựu đạt được của ngành đều có sự đóng góp của Công đoàn ngành mà đóng góp số một chính là người lao động toàn ngành với sự thông minh, sáng tạo của từng con người, từng CBCNVC-LĐ. Đây chính là những câu chuyện, nguồn tư liệu sống để viết bài dự thi…”, ông Kiên nói.

Thu-truong-Nhat

Thứ trưởng Nhật chỉ đạo thông qua cuộc thi cần làm nổi bật những đóng góp của người lao động vào sự nghiệp GTVT

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Nguyễn Nhật biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của Công đoàn GTVT VN vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, trong chăm lo đời sống, việc làm người lao động; Nhất là đã thực hiện tốt các hoạt động tri ân, khơi dậy được niềm tự hào và sẻ chia của người lao động toàn ngành, được xã hội ghi nhận. Đối với cuộc thi, Thứ trưởng Nhật đề nghị, thông qua các bài viết làm nổi bật được những kết quả đã đạt được, sự đóng góp của người lao động qua các công trình, dự án. “Phải thông qua đó tạo thành phong trào thi đua, thành động lực đối với người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo Ban Tổ chức, đối tượng dự thi là các cây bút chuyên, không chuyên, các cán bộ công đoàn qua các thời kỳ, CBCNVC-LĐ toàn ngành GTVT. Các tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi ở hai thể loại: Phóng sự; ký sự; Bài viết kỷ niệm sâu sắc về Công đoàn GTVT VN.

Tổng giải thưởng cuộc thi lên đến gần 200 triệu đồng. Trong đó, với thể loại phóng sự, ký sự gồm: 1 giải đặc biệt 30.000.000 đồng; 1 giải Nhất 20.000.000 đồng; 2 giải Nhì mỗi giải 15.000.000 đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 7.000.000 đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 3.000.000 đồng.

Với thể loại bài viết kỷ niệm sâu sắc về Công đoàn GTVT VN gồm: 1 giải Nhất 15.000.000 đồng; 1 giải Nhì 10.000.000 đồng; 1 giải Ba 5.000.000 đồng; 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 3.000.000 đồng.

Các tác phẩm đạt chất lượng sẽ được đăng tải trên Báo Giao thông, Giao thông điện tử và biên soạn thành cuốn sách “Đi trước mở đường”, phát hành rộng rãi đến bạn đọc trong và ngoài ngành GTVT.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15/1/2016 đến hết ngày 15/10/2016 (Thời gian tính theo dấu bưu điện). Dự kiến, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Công đoàn GTVT Việt Nam (18/11/1966 - 18/11/2016).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.