Thời sự

Tôn vinh TNXP 8 tỉnh làm nên “Con đường Hạnh phúc”

13/03/2015, 08:39

Ngày 20/3 tới đây, UBND tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức lễ Kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành “Con đường Hạnh phúc”.

50 nam con duong hanh phuc Ha Giang
Họp báo thông báo về việc tổ chức lễ Kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành “Con đường Hạnh phúc”

Chiều 12/3, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức buổi họp báo thông báo về việc tổ chức lễ Kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành “Con đường Hạnh phúc”.

Ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, lễ kỷ niệm 50 năm hoàn thành “Con đường Hạnh phúc” nhằm tôn vinh, biểu dương những cựu Thanh niên xung phong các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang và cựu thanh niên xung phong 2 tỉnh Hải Dương, Nam Định đã có đóng góp to lớn khai thông “Con đường hạnh phúc”, qua đó tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí nghị lực của dân tộc, nhất là đối với lớp trẻ; củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đây được đánh giá là tuyến đường quan trọng tới 4 huyện vùng cao núi đá của tỉnh Hà Giang - nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, góp phần to lớn vào việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hà Giang.

Trước đó, vào tháng 3/1959, Đảng bộ tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Đại biểu toàn Đảng bộ. Hội nghị đã bàn và quyết định mở con đường ô tô từ thị xã Hà Giang lên Đồng Văn, Mèo Vạc theo sự chỉ đạo của T.Ư và Khu tự trị Việt Bắc. Được T.Ư Đảng, Chính phủ đồng ý giao cho Khu ủy Khu tự trị Việt Bắc, T.Ư Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam đã huy động lực lượng tham gia chủ yếu là thanh niên xung phong 6 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang.

Ngày 10/9/1959 tỉnh Hà Giang đã tiến hành lễ khởi công xây dựng con đường từ đầu cầu Gạc Đì đi lên cao nguyên Đồng Văn.

Sau gần 6 năm ròng rã thi công trên công trường với 2.246.321,5 công lao động, đào đắp 2.899.638m3 đất đá, 42 cây cầu dài từ 5m-5,4m; 392 chiếc cống rộng từ 0,5-2m, con đường dài 184 km đã hoàn thành từ Hà Giang đến huyện Mèo Vạc. Tổng số tiền chi cho con đường là 5.549.021 đồng. Ngày 10/3/1965, lễ khai thông con đường được long trọng tổ chức tại SVĐ huyện Mèo Vạc với sự hiện diện của các vị đại biểu Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ GTVT, Khu tự trị Việt Bắc cùng hàng vạn đồng bào dân tộc huyện Mèo Vạc…

Nhằm tri ân những thanh niên xung phong đã đóng góp, hy sinh tham gia mở đường Hạnh phúc, đồng thời giúp Hà Giang vượt qua những khó khăn, phát triển bền vững, ngày 20/3 tới đây, tại tỉnh Hà Giang, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Kinh tế T.Ư và một số Bộ, ngành T.Ư phối hợp với tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thảo Phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Hà Giang trong mối liên kết vùng Đông Bắc và Tây Bắc; tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm hoàn thành “Con đường Hạnh phúc”. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.