Thế giới

Tổng công tố bang Nayarit, Mexico bị bắt vì buôn ma túy

31/03/2017, 18:05

Tổng công tố bang duyên hải Nayarit, Mexico vừa bị các lực lượng chức năng của Mỹ bắt khẩn cấp...

24

Một binh sỹ Mỹ tuần tra ở biên giới giáp Mexico

Tổng công tố bang duyên hải Nayarit, Mexico vừa bị các lực lượng chức năng của Mỹ bắt khẩn cấp ngay tại thành phố biên giới San Diego, bang California. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và bí mật cho cuộc điều tra, thông tin này mới được nhà chức trách Mỹ công bố ngày 30/3.

Ông Edgar Veytia, 46 tuổi, một quan chức pháp luật cấp cao ở Mexico đã bị bắt và buộc tội có âm mưu sản xuất, buôn lậu heroin, cocaine và ma túy đá từ Mexico vào nội địa Mỹ. Nhà chức trách cho biết, ông Edgar Veytia có âm mưu và đã tổ chức các hoạt động sản xuất, phân phối các chất ma túy ở Mexico, sau đó đưa vào Mỹ tiêu thụ từ năm 2013 - thời điểm ông Veytia chính thức trở thành Tổng công tố bang Nayarit.

Chính quyền Mỹ không cung cấp thêm nhiều chi tiết về vụ bắt giữ ngoại trừ thông báo nói rằng, chiến dịch bắt ông Veytia có sự tham gia của Cục Điều tra liên bang, Cơ quan Phòng chống ma túy và Bộ An ninh nội địa - tờ Los Angeles cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.