Giao thông

Tổng đội 572 kỷ niệm 45 năm truyền thống làm nhiệm vụ tại Lào

07/05/2017, 15:16

Hội cựu TNXP Cienco 8 tổ chức kỷ niệm 45 năm truyền thống Tổng đội 572 làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào.

Trao-ky-niem-chuong-TNXP

Ban liên lạc Hội cựu TNXP Cienco 8 trao tặng Kỷ niệm chương TNXP làm nhiệm vụ quốc tế nước Lào cho các cá nhân, trong đó có nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT Lê Ngọc Hoàn

Hôm nay (7/5), tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 45 truyền thống Tổng đội TNXP 572 Ban Xây dựng 64 (9/5/1972 – 9/52017) và 5 năm thành lập Hội cựu TNXP Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco 8).

Tại lễ kỷ niệm, các cựu TNXP, nguyên lãnh đạo, CBCNV Cienco 8 đã ôn lại truyền thống hào hùng một thời sát cánh cùng bộ đội, nhân dân Lào giữ vững huyết mạch giao thông phía Tây Trường Sơn tại Lào để cùng nhau đánh Mỹ.

Ban Xây dựng 64 (tiền thân Cienco 8) được Bộ GTVT thành lập năm 1965 với nhiệm vụ quốc tế trên mặt trận GTVT tại Lào. Chiến sự tại Lào ngày càng khốc liệt, địch điên cuồng đánh phá các vùng giải phóng, nhất là các tuyến đường giao thông. Các đơn vị của Ban Xây dựng 64 chịu nhiều gian khổ, hy sinh nhưng vẫn quyết tâm mở đường, giữ vững mạch máu giao thông từ làm đường, cầu, xây dựng nhà máy sửa chữa ô tô, lập đoàn xe chủ lực vận chuyển lương thực, thực phẩm, vật tư, thiết bị… từ trong nước sang các công trường tại Lào… Hơn 600km đường nối liền các căn cứ địa cách mạng của Lào tại Sầm Nưa với các vùng giải phóng ra mặt trận do Ban Xây dựng 64 phụ trách luôn đảm bảo giao thông thông suốt, để vận chuyển kịp thời vũ khí, lương thực, thực phẩm, sức người, sức của cho các chiến dịch, góp phần làm nên những thắng lợi to lớn, đồng thời chia lửa với TNXP, đoàn 559 ở Đông Trường Sơn…

Còn Tổng đội TNXP 572 Ban Xây dựng 64 được Bộ GTVT thành lập ngày 9/5/1972. Tiếp nhận tuyến đường 217B và đường 6B từ cửa khẩu Na Mèo (biên giới Việt – Lào) tới Sầm Nưa (Lào). Tổng đội được giao nhiệm vụ quốc tế giữ vững mạch máu giao thông phía tây Trường Sơn tại Lào. Hơn 5.000 thanh niên từ các tỉnh đã xung phong tình nguyện tham gia. Những đêm sương gió lạnh, hàng ngàn TNXP vẫn hăng hái thi đua lao động sản xuất để nhanh nối thông những con đường. Không quản giá rét, họ sẵn sàng ngâm mình dưới nước, tận dụng trăng sáng thức trắng đêm để thi công các cầu Na Khao, Nậm Nùa… cho kịp tiến độ thi công toàn tuyến. Vì vậy, chỉ trong 3 năm từ 1972-1975 trong điều kiện khó khăn thiếu thốn trăm bề, Tổng đội đã hoàn thành 82km rải nhựa của đường 217B và đường 6B, hoàn thành 4,5km đường thủ phủ kháng chiến của Lào tại Viêng Xay…

Nhân dịp này, Ban liên lạc Hội cựu TNXP Cienco 8 đã tổ chức trao tặng Huy hiệu TNXP làm theo lời Bác của Trung ương Hội TNXP Việt Nam, Kỷ niệm chương TNXP làm nhiệm vụ quốc tế nước Lào của Hội truyền thống TNXP Tổng đội 572… 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.