Thời sự Quốc tế

Tổng giám đốc Naftogaz: Ukraine buộc phải mua khí đốt với giá rất cao

12/09/2021, 15:08

Đại diện Naftogaz cho rằng Ukraine buộc phải mua khí đốt với giá rất đắt.

Tuyên bố này được đưa ra bởi người đứng đầu tập đoàn Naftogaz – ông Yuriy Vitrenko.

Theo ông Yuriy Vitrenko, hiện tại, an ninh năng lượng là ưu tiên hàng đầu của Kiev và Ukraine phải mua khí đốt, ngay cả khi giá cả đắt đỏ.

Ông Yuriy Vitrenko nói: “Hiện chúng tôi đang nhập khẩu khí đốt với giá rất cao”.

img

Ông Yuriy Vitrenko.

Tổng giám đốc Naftogaz Vitrenko lưu ý rằng hiện có khoảng 19 tỷ mét khối khí đốt trong các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất của Ukraine.

Naftogaz bày tỏ tin tưởng rằng trong mùa Đông cần sưởi ấm, nguồn cung cấp không bị gián đoạn sẽ được đảm bảo cho người dân Ukraine, đồng thời nói thêm rằng kế hoạch của chính phủ Ukraine “bị quá tải” khi bắt đầu mùa Đông.

Kế hoạch của chính phủ Ukraine là mua và tích trữ 17 tỷ mét khối khí đốt cho mùa Đông 2021.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.