Pháp luật

Tông nhóm cảnh sát TP.HCM, tài xế Camry tử vong

27/03/2017, 09:46
image

Sau khi điều khiển xe ô tô đâm vào nhóm cảnh sát TP.HCM, tài xế tử vong.

tong_canh_sat_gdmi

Vết rách trên quần anh Luân được cho là bị cảnh sát bắn. (Ảnh: NVCC/VnExpress)

Sự việc xảy ra vào tối 25/3 khi một  ô tô chở 500 cây thuốc lá lao vào tổ công tác Công an huyện Hóc Môn kéo lê 2 xe máy. Cảnh sát ngay sau đó đã nổ súng truy đuổi, bắt được tài xế nhưng anh này đã tử vong, theo VnExpress.

Cụ thể, vào thời điểm trên, Phùng Chí Bảo (21 tuổi) lái xe Camry chở bạn Huỳnh Thế Luân (20 tuổi) từ Long An về Sài Gòn. Đến ngã tư Giếng Nước (Quốc lộ 22, huyện Hóc Môn, TP. HCM) xe bị nhóm cảnh sát chặn lại.

Không chấp hành hiệu lệnh, Bảo lái ô tô lách ra ngoài, húc văng xe máy của nhóm cảnh sát. Tổ công tác lên xe truy đuổi, nổ súng yêu cầu Bảo dừng ô tô.

Chạy được gần một km, Bảo dừng xe rồi cùng bạn chạy vào khu đất trống. Cảnh sát đuổi theo bắt được Bảo trong tình trạng bị thương, Luân chạy thoát. Bảo được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Trên ô tô Camry, lực lượng chức năng phát hiện có gần 500 cây thuốc lá ngoại.

Xem thêm video:

Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang - người phát ngôn Công an TP HCM, sự việc xảy ra khi Đội cảnh sát kinh tế Công an huyện Hóc Môn bắt thuốc lá lậu.

Phát hiện ô tô nghi chở thuốc lá lậu của Bảo, tổ công tác mặc sắc phục chặn lại nhưng tài xế lao thẳng vào nhóm cảnh sát. Ô tô này đã kéo lê 2 xe máy, làm một cảnh sát bị thương rồi tiếp tục bỏ chạy.

"Khi truy đuổi cảnh sát có nổ súng. Lúc Bảo bị bắt có vết thương, song nguyên nhân tử vong chưa xác định do trúng đạn hay không. Chúng tôi đang điều tra", đại tá Quang nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.