Thời sự Quốc tế

Tổng thống Afghanistan thoát chết trong vụ nổ bom kinh hoàng

17/09/2019, 19:56

Theo trang báo của Anh, Tổng thống Ashraf Ghani không hề hấn gì sau vụ việc.

img
Tổng thống Ashraf Ghani.

Theo hãng tin Reuters, một vụ nổ bom xảy ra hôm 17/9 gần một cuộc vận động bầu cử có sự hiện diện của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã giết chết 30 người và làm 31 người bị thương.

Theo trang báo của Anh, Tổng thống Ashraf Ghani không hề hấn gì sau vụ việc.

Vụ nổ xảy ra 11 ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan mà các thủ lãnh Taliban thề sẽ dùng bạo lực để phá hoại, và tiếp theo sau sự tan vỡ của các cuộc đàm phán giữa Mỹ và nhóm nổi dậy Taliban.

Cuộc tấn công xảy ra vào lúc ông Ashraf Ghani sắp sửa phát biểu tại cuộc vận động bầu cử ở thành phố Charikar, thủ phủ của tỉnh Parwan, phía bắc thủ đô Kabul.

“Hầu hết các nạn nhân là thường dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Xe cứu thương vẫn đang hoạt động và số thương vong có thể còn tăng cao,” ông Abdul Qasim Sangin, Giám đốc bệnh viện tỉnh Parwan cho hay.

Một quan chức chính quyền địa phương nói rằng cuộc tấn công là do một kẻ đánh bom tự sát thực hiện.
Chưa có ai hoặc nhóm nào nhận trách nhiệm sau vụ nổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.