Hồ sơ tài liệu

Tổng thống Assad phải tị nạn, IS đánh bom Thổ Nhĩ Kỳ?

12/01/2016, 20:33

Tổng thống Assad phải tị nạn; IS đánh bom Thổ Nhĩ Kỳ?; Mỹ-Hàn tập trận đối phó Triều Tiên...

bashar_assad_HWCL
Tổng thống Syria Assad.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Bild (Đức), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có tuyên bố mới về Tổng thống Assad. Ông Assad được coi là đồng minh của Nga và trở ngại trong tiến trình hòa bình ở Syria.

Ông Putin từ chối trả lời vai trò của Moskva trong việc loại bỏ ông Assad. Vị này cho rằng, nếu bầu cử dân chủ, thì ông Assad sẽ không phải đi đâu cả.

Đồng thời, ông Putin cũng khẳng định còn quá sớm để trao quy chế tị nạn cho ông Assad và việc này sẽ rất khó khăn.

IS đánh bom Thổ Nhĩ Kỳ khiến ít nhất 10 người chết?

danh-bom-tho-nhi-ky

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AP)

Ngày 12/1, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại Quảng trường cổ Sultanahmet ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) khiến ít nhất 10 người chết và 15 người bị thương.

Cơ quan công tố Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, vụ đánh bom này có thể do chi nhánh IS tiến hành.

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm tất cả cả phương tiện truyền thông trong nước đưa tin chi tiết về vụ nổ.

Mỹ-Hàn diễn tập đối phó Triều Tiên

han-my

Mỹ-Hàn diễn tập phòng không trên bán đảo Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 12/1, Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Mỹ-Hàn Quốc sẽ tổ chức các cuộc diễn tập chung từ tháng 3/2016 nhằm đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã trình kế hoạch tác chiến mới mang tên 4D gồm phát hiện, gây rối, phá hủy và phòng thủ nhằm đối phó Triều Tiên trong trường hợp khẩn cấp.

Được biết, kế hoạch 4D được trình Quốc hội trước khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch.

Philippines ủng hộ thỏa thuận quân sự với Mỹ

0112_binh_sy_My

Binh sỹ Mỹ trong cuộc tập trận với binh sỹ Philippines. (Nguồn: Reuters)

AFP/Reuters đưa tin, ngày 12/1, phát ngôn viên Tòa án Tối cao Philippines Theodore Te khẳng định việc hợp tác quốc phòng với Mỹ là phù hợp với hiến pháp.

Theo đó, Mỹ có thể tăng cường hiện diện quân sự tại Philipines để đối phó với những căng thẳng gia tăng trên biển Đông.

Khi việc hợp tác quốc phòng này được thực hiện, binh sĩ Mỹ sẽ được tiếp cận sâu hơn với các căn cứ quân sự của Philipines.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.