Ứng dụng

Tổng thống Barack Obama bị tin tặc Nga “đọc trộm” email

26/04/2015, 09:27

Tin tặc Nga theo dõi một số email của Tổng thống Mỹ Barack Obama khi tấn công hệ thống máy tính Nhà Trắng.

Tin tặc Nga tấn công hệ thống máy tính của Nhà Trắ
Tin tặc Nga tấn công hệ thống máy tính của Nhà Trắng

Tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết: “Hiện chưa có bằng chứng nào chứng tỏ email của Tổng thống bị tấn công. Tuy nhiên, theo điều tra mới nhất, thực tế, một số email của Tổng thống bị tin tặc ăn trộm”. Những quan chức này không nêu rõ số lượng email Tổng thống Obama bị lộ hay mức độ nhạy cảm của thông tin trong những email bị mất.

Tuy chỉ có hệ thống thông tin không tuyệt mật bị tấn công nhưng ở đây cũng chứa nhiều thông tin nhạy cảm như email trao đổi giữa các nhà ngoại giao, trao đổi về nhân sự hoặc luật pháp, lịch trình của Tổng thống và bàn luận về chính sách.

New York Times cho rằng: “Những vụ tấn công mạng đang ngày càng xâm nhập sâu hơn vào hệ thống máy tính của chính phủ. Đáng lo ngại hơn cả, những kẻ tấn công còn thẳng thừng thừa nhận công khai”.

Người phát ngôn Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin này. Dù vậy trước đó, họ từng xác nhận năm ngoái, tin tặc Nga đã tấn công hệ thống máy tính Nhà Trắng nhưng không ảnh hưởng tới những thông tin tuyệt mật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.