Thời sự Quốc tế

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc bắt đầu nhiệm kỳ mới ở một nơi rất đặc biệt

09/05/2022, 09:50

Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol sẽ bắt đầu nhiệm kỳ mới vào nửa đêm nay, tại thời khắc chuyển giao từ ngày 9/5 sang 10/5.

Dự kiến, Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yoel tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10/5.

Công việc đầu tiên ông Yoon thực hiện ở cương vị Tổng thống và Tổng tư lệnh Hàn Quốc trong nhiệm kỳ mới đó là nghe cập nhật thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) khi quyền chỉ huy quân sự được chuyển giao.

Ông Yoon sẽ bắt đầu nhiệm kỳ mới tại địa điểm đặc biệt là hầm ngầm của Văn phòng Tổng thống mới ở quận Yongsan, thủ đô Seoul. Đây là nơi được dùng làm phòng tình huống của Trung tâm quản lý khủng hoảng quốc gia dưới nhiệm kỳ mới của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol.

img

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh - Yonhap

Trung tâm quản lý khủng hoảng quốc gia là nơi tổ chức các cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia nhưng trước đây được đặt dưới hầm ngầm ở Nhà Xanh (Cheong Wa Dae).

Tuy nhiên, kể từ khi đắc cử, ông Yoon đã tiến hành di dời Văn phòng Tổng thống khỏi Nhà Xanh về quận trung tâm Yongsan ở thủ đô Seoul.

Các Tổng thống Hàn Quốc tiền nhiệm như ông Moon Jae-in và bà Park Geun-hye đều nhận thông tin từ JCS đầu tiên tại nhà riêng, trong khi cựu Tổng thống Lee Myung-bak nhận thông tin tại văn phòng của đội chuyển giao quyền lực.

Ông Lee và bà Park đều nhận cuộc gọi vào lúc nửa đêm còn ông Moon nhận cuộc gọi vào 8 giờ sáng tại thời điểm nhiệm kỳ mới bắt đầu sau cuộc bầu cử nhanh do bà Park bị phế truất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.