Thế giới

Tổng thống Erdogan: Bolton phạm sai lầm nghiêm trọng về người Kurd

09/01/2019, 08:32

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng Cố vấn John Bolton của Mỹ đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

RT dẫn lời ông Erdogan tuyên bố, Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton đã phạm phải sai lầm lớn khi nói rằng các đảm bảo an ninh của Ankara đối với người Kurd là tiền đề cho việc Mỹ rút khỏi Syria.

Những lời chỉ trích này được ông Erdogan đưa ra trong bài phát biểu trước nhóm nghị sĩ đảng cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/1.

Nhận xét của ông Erdogan đề cập đến tuyên bố của Cố vấn Bolton đưa ra trong chuyến thăm Israel ngày 7/1.

Ông Bolton tiết lộ rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ không cho phép Thổ Nhĩ Kỳ giết hại người Kurd.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ tìm cách tiêu diệt những kẻ khủng bố, trong khi thực sự đang bảo vệ những người anh em Kurd của mình ở đất nước láng giềng.

“Những người truyền bá lời nói dối, rằng Thổ Nhĩ Kỳ giết người Kurd ở Syria, đang cố gắng thao túng dư luận quốc tế”, ông Erdogan nhấn mạnh.

Ankara coi lực lượng dân quân do người Kurd lãnh đạo ở Syria- Đơn vị bảo vệ nhân dân (YPG) - là một nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bất hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Các chiến binh của PKK đã tiến hành cuộc nổi dậy ở phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ kể từ những năm 1980.

Trong bài phát biểu, ông Erdogan cũng tuyên bố sẽ tiến hành một chiến dịch thực sự chống lại nhóm khủng bố ở Syria trong tương lai gần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.