Hồ sơ tài liệu

Tổng thống Erdogan đi Mỹ, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ... đảo chính?

31/03/2016, 18:12

Giới chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ thông tin đảo chính khi Tổng thống Erdogan đi Mỹ.

tho-nhi-ky-dao-chinh

Giới chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ thông tin đảo chính khi Tổng thống Erdogan đi Mỹ. (Ảnh minh họa)

Ngày 31/3, Giới chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng họ đang lập kế hoạch lật đổ chính quyền Tổng thống Erdogan.

Trước đó, ngay khi Tổng thống Erdogan thăm Mỹ, một số kênh truyền thông đã đưa tin về khả năng đảo chính tại nước này.

Trong tuyên bố tại trang web riêng, quân đội nước này khẳng định "không có bất cứ cuộc họp bàn nào về hành động bất hợp pháp". Quân đội Thổ cũng khẳng định sẽ có những hành động nhất định đối với các thông tin này.

Ngày 29/3, Tổng thống Erdogan đi Mỹ tham dự một hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân. Tuy nhiên, trong chuyến thăm này, Tổng thống Obama đã từ chối gặp ông Erdogan.

Theo Sputnik, quan hệ Mỹ - Thổ có nhiều rạn nứt. Đặc biệt, phương Tây cho rằng chính quyền ông Erdogan vi phạm về tự do ngôn luận, tham nhũng và hối lộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.