Hồ sơ tài liệu

Tổng thống Erdogan lại bị tố... tổ chức đảo chính

08/08/2016, 06:33
image

Chính trị gia người Đức tố Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tổ chức đảo chính để củng cố quyền lực.

tong-thong-erdogan-dao-chinh

Chính trị gia người Đức tố Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tổ chức đảo chính để củng cố quyền lực. (Ảnh: AP)

Ngày 15/7, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đảo chính, tuyên bố kiểm soát đất nước. Tuy nhiên, cuộc đảo chính này nhanh chóng bị dập tắt.

Nhiều chuyên gia thế giới nhận định, đây là cuộc đảo chính do chính Tổng thống Erdogan "đạo diễn" nhằm thanh trừng, củng cố quyền lực cá nhân.

Ngày 7/8, Sputnik dẫn tuyên bố của chính trị gia thuộc Đảng tự do dân chủ (FDP) Đức Christian Lindner cho thấy những nhận định trên có thể có cơ sở.

Cụ thể, ông Lindner đã cho rằng, âm mưu đảo chính do chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức để thắt chặt luật pháp và quyền lực cá nhân.

Vị này cũng nhận định, Tổng thống Erdogan đang xây dựng "một chế độ độc tài, tập trung quyền lực cá nhân và không thể trở thành đối tác của châu Âu".

Xem thêm video:

 (Nguồn: RT)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.