Hồ sơ tài liệu

Tổng thống Erdogan nói gì trước ngày đi Nga?

08/08/2016, 07:20
image

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hy vọng quan hệ song phương "sang trang mới" sau chuyến thăm Nga ngày 9/8.

nga-tho-ban-ha-su-24

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hy vọng quan hệ song phương "sang trang mới" sau chuyến thăm Nga ngày 9/8. (Ảnh minh họa)

Ngày mai (9/8), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sẽ có chuyến thăm Nga sau gần 8 tháng quan hệ song phương "đóng băng".

Ngày 24/11/2015, chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ Su-24 của Nga. Kể từ đó, quan hệ Nga-Thổ luôn rơi vào bế tắc cho đến khi Tổng thống Erdogan viết thư xin lỗi vào cuối tháng 6/2016.

Trước thềm chuyến thăm Nga, Tổng thống Erdogan đã có cuộc trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn TASS vào ngày 7/8. Ông Erdogan cho biết ông hy vọng quan hệ Nga-Thổ sẽ "sang trang mới" sau chuyến thăm.

"Đây là chuyến thăm lịch sử và tôi hy vọng sau các cuộc hội đàm với ông Putin thì hai nước có rất nhiều điều cần làm cùng nhau", ông Erdogan nói.

Đáng chú ý là, Thổ Nhĩ Kỳ là nước chủ trương lật đổ chính quyền Tổng thống Syria Assad nhưng ông Erdogan có thể đã thay đổi quan điểm.

Cụ thể, vị này khẳng định nếu không có Nga thì tình hình Syria khó thay đổi và chỉ có hợp tác với Nga mới giải quyết được cuộc khủng hoảng này.

Chuyến thăm Nga của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra sau cuộc đảo chính và phương Tây đang lên án các vụ thanh trừng bắt bớ của Ankara.

Xem thêm video:

 (Nguồn: RT)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.