Thời sự Quốc tế

Tổng thống Hàn chúc Tết Tân sửu bằng tiếng Việt

13/02/2021, 14:13

Tổng thống Hàn QUốc Moon Jae-in dùng mạng xã hội, gửi lời chúc mừng năm mới tới các quốc gia láng giềng.

img

Bài đăng chúc mừng năm mới bằng nhiều thứ tiếng trong đó có tiếng Việt của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Ngày mùng 1 Tết Tân sửu (theo lịch âm), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gửi lời chúc mừng năm mới các nước láng giềng trong khu vực, qua bài đăng trên tài khoản Twitter và Facebook chính thức.

Lời chúc được viết dưới 4 thứ tiếng Hàn, Trung, Anh và cả tiếng Việt. Ông viết: “Tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới đến người dân nước láng giềng nhân dịp Tết nguyên đán Tân sửu. Năm mới 2021 chúc mọi người một năm mạnh khoẻ, bình an. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ sớm có một ngày có thể bỏ khẩu trang và gặp lại nhau”.

Cũng như Việt Nam, Hàn Quốc cũng tổ chức đón tết nguyên đán từ ngày hôm qua (12/1). Đây cũng là dịp để các gia đình quây quần đoàn tụ, tỏ lòng kính trọng với các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ.

Ngoài Việt Nam còn có nhiều quốc gia tổ chức đón Tết âm lịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ, Singapore, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, đảo Đài Loan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.