Hồ sơ tài liệu

Tổng thống Hàn Quốc kêu “bị gài bẫy” trong bê bối bạn thân

01/01/2017, 16:15
image

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu oan, “bị gài bẫy” bê bối bạn thân.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye từng xi

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye từng xin lỗi 3 lần vì bê bối bạn thân nhưng nay phủ nhận mọi cáo buộc

Ngày 1/1/2017, trong buổi gặp với báo chí đầu năm mới, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bác bỏ mọi cáo buộc tham nhũng, lạm dụng chức quyền trong bê bối bạn thân đang làm rúng động chính trường Hàn Quốc suốt gần 3 tháng nay.

Bà Park khẳng định bà “bị gài bẫy” và những cáo buộc với bà đều là “thêu dệt và sai sự thật”.

Về người bạn thân Choi Soon-sil, người được cho là lợi dụng mối quan hệ với Tổng thống để tư lợi cá nhân, bà Park khẳng định, bà Choi đơn thuần chỉ là người quen. Bà cũng từ chối cáo buộc cho phép bà Choi tham gia vào chính trường.

Đây là cuộc gặp đầu tiên nhân dịp năm mới 2017 và cũng đánh dấu lần đầu bà Park xuất hiện kể từ khi Quốc hội thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống vào 9/12. Hiện nay, bà Park đang chờ Toà Hiến Pháp xem xét kiến nghị luận tội trong 180 ngày để đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu bị luận tội, bà Park sẽ phải từ chức và Hàn Quốc bước vào bầu cử sớm.

Xem thêm video Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi vì bê bối bạn thân

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.