Thế giới

Tổng thống Hàn Quốc "lúng túng" khi Mỹ hủy cuộc gặp với Triều Tiên

25/05/2018, 07:30

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in "lúng túng" và nuối tiếc khi ông Trump hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh với ông Kim Jong-un.

Moon

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Tại một cuộc họp khẩn ngày 24/5, ông Moon nói với các quan chức an ninh cấp cao Hàn Quốc rằng, ông "rất bối rối" và thấy "rất đáng tiếc" là hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Mỹ sẽ không được tổ chức vào ngày 12/6, theo văn phòng tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh).

Tuy nhiên, ông Moon Jae-in vẫn hy vọng và các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ được sắp xếp lại trong tương lai.

Ông Moon kêu gọi "đối thoại trực tiếp và gần gũi hơn" giữa ông Trump và Kim Jong-un, rằng việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên không nên bị trì hoãn bởi quyết định hủy hội nghị thượng đỉnh này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.