Thế giới

Tổng thống Hàn Quốc sốc khi biết có thêm tên lửa THAAD bổ sung

31/05/2017, 09:04

Tân Tổng thống rất sốc khi nghe thông tin có 4 bệ phóng bổ sung của hệ thống phòng THAAD.

23

Mỹ đã triển khai 2 bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Hàn Quốc

Ngày 30/5, hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, tân Tổng thống rất sốc khi nghe thông tin có 4 bệ phóng bổ sung của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được triển khai tại Hàn Quốc ngoài 2 bệ phóng đã được triển khai để phòng tránh mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên.

Người phát ngôn của Tổng thống Yoon Young-chan cho biết, những bệ phóng này đã được đưa tới Hàn Quốc mà không được báo cáo với chính quyền Tổng thống và dư luận Hàn Quốc. Do đó, Tổng thống Moon Jae-in yêu cầu điều tra việc triển khai bổ sung này. 

Việc triển khai hệ thống THAAD của Mỹ tới Hàn Quốc đã được chính quyền Washington - Seoul đồng thuận dưới thời cựu Tổng thống Park Geun-hye, trước khi ông Moon nhậm chức Tổng thống. Nó vốn là vấn đề gây tranh cãi trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc và khiến Trung Quốc tức giận. 

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.