Chính trị

Vì sao Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Việt Nam sớm hơn dự kiến?

28/02/2019, 14:28

15h35 chiều nay (28/2), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên máy bay rời Việt Nam sớm hơn lịch dự kiến.

img
Tổng thống Donald Trump đã lên chiếc Air Force One rời Việt Nam sớm hơn dự kiến

Khoảng 3h30 chiều nay (28/2), The Beast cùng đoàn xe hộ tống đưa ông Trump đến chân cầu thang chuyên cơ Air Force One.

Ra sân bay tiễn ông Trump, có Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng nhiều quan chức khác.

Sau nghi thức tạm biệt diễn ra nhanh chóng trong khoảng 1 phút, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên máy bay rời Việt Nam lúc 15h35.

img

The Beast cùng đoàn xe hộ tống đưa ông Trump đến chân cầu thang chuyên cơ Air Force One
img
Chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Donald Trump được chuẩn bị sẵn sàng
img
An ninh thắt chặt tại sân bay Nội Bài trước giờ Tổng thống Trump rời Việt Nam

Khoảng 15h10, The Beast cùng đoàn xe hộ tống đưa ông Trump rời khách sạn Marriott lên Nội Bài.

img
The Beast cùng đoàn xe hộ tống đưa ông Trump rời khách sạn Marriott
img
Đông người đứng dọc đường theo dõi khi đoàn xe chạy qua.

Trước đó, sáng nay (28/2) do thời gian cuộc đàm phán song phương mở rộng giữa hai đoàn bị kéo dài, quan chức hai nước không ăn trưa cùng nhau.

Sau khi hủy buổi ăn trưa và lễ ký kết tuyên bố chung, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã rời khách sạn Metropole, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần hai, để về nơi lưu trú.

Nhà Trắng cũng đã thông báo không có thỏa thuận chung nào đạt được giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội.

“Không có thỏa thuận nào đạt được vào thời điểm này, nhưng các đoàn đàm phán hai bên mong muốn gặp nhau trong tương lai”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết trong một tuyên bố.

Bà Sanders nói thêm, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un đã có những cuộc họp mang tính xây dựng tại Hà Nội vào ngày 27-28/2. “Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều cách khác nhau để thúc đẩy phi hạt nhân hóa và các khái niệm thúc đẩy kinh tế”, bà Sanders nói.

Hiện Tổng thống Donald Trump đang chủ trì họp báo tại khách sạn Marriott.

Thượng uý Trần Ngọc Trung, phó Đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump đã về tới Khách sạn Marriott.

Dự kiến sau họp báo, đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đi theo lộ trình đường Đỗ Đức Dục- Phạm Hùng- Trần Duy Hưng- Láng- Cầu Nhật Tân - đường Võ Nguyên Giáp đến Sân bay Nội Bài.

Còn Đại uý Trần Tú Anh, phó Đội trưởng Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đơn vị phụ trách tuyến đường khu vực Sân bay Nội Bài cho hay, các lực lượng sẵn sàng ứng trực. Tại các vị trí nút giao thông ngã ba, ngã tư, đường rẽ đều có cảnh sát ứng trực sàng bảo vệ, cấm đường bảo vệ đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump về khu vực Sân bay Nội Bài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.