Góc nhìn

Tổng thống Mỹ mời người tị nạn Syria tới Nhà Trắng

12/01/2016, 06:47

Một trong những khách mời đặc biệt năm nay là người tị nạn Syria - ông Refaai Hamo, là nhà khoa học...

Ông Refaai Hamo - Người tị nạn Syria được mới tới
Ông Refaai Hamo, người tị nạn Syria được mời tới nghe bài phát biểu của Tổng thống Mỹ trước Quốc hội.

Hôm nay (12/1), một người tị nạn Syria có câu chuyện đời thương tâm được mời tới Nhà Trắng tham dự buổi phát biểu thường niên của Tổng thống tại Quốc hội, theo Straitstimes.

Tham dự buổi phát biểu này còn có các nghị sĩ, thẩm phán tòa án tối cao cùng các nhân vật “quyền cao chức trọng” nghe về mục tiêu chính của Tổng thống trong năm nay. Một trong những khách mời đặc biệt năm nay là người tị nạn Syria - ông Refaai Hamo, là nhà khoa học, vừa đặt chân tới Detroit (Mỹ) hôm 18/12/2015 cùng 4 người con. Cha con ông Refaai Hamo là những người may mắn thoát chết sau khi nhà họ bị trúng không kích, khiến 7 thành viên trong gia đình thiệt mạng.

Trước khi tới Mỹ, 5 cha con chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ và sống tại đây hai năm. Đây cũng là lúc ông Hamo phát hiện bị căn bệnh ung thư dạ dày. Sau khi được chấp nhận tị nạn tại Mỹ, ông và các con đang xây dựng cuộc sống mới tại Troy, ngoại ô TP Detroit, bang Michigan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.