Thời sự Quốc tế

Tổng thống Mỹ Trump nói nhiều công ty sẽ rời Trung Quốc, tìm đến Việt Nam

13/05/2019, 21:44

Tổng thống Mỹ cho hay, nhiều công ty chịu thuế ở Trung Quốc sẽ rời bỏ quốc gia này để tìm đến Việt Nam.

img
Tổng thống Mỹ Donald Trump - ảnh BBC.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có nhiều động thái nhằm vài Trung Quốc sau khi đàm phán ở Washington nhằm tránh chiến tranh thương mại đổ vỡ ngày 10/5 và thuế do Mỹ đánh vào 200 tỷ USD hàng TQ tăng lên 25%.

Sáng ngày 13/5 (giờ Mỹ), ông chủ Nhà Trắng viết trên tài khoản MXH của mình rằng Trung Quốc mới là bên chịu thiệt hại nhất từ việc Mỹ tăng thuế để bác lại bình luận trên truyền hình của cố vấn kinh tế trưởng Larry Kudlow nói hôm 12/5.

“Không có lý do gì người tiêu dùng Mỹ lại phải trả tiền thuế. Điều này đã được chứng tỏ gần đây khi chỉ 4% là do Mỹ chịu, còn 21% là do Trung Quốc chịu vì nước này trợ giá sản phẩm khá nhiều”, - Ông Trump viết.

Ông Donald Trump đã nhắc đến Việt Nam trong những dòng trạng thái đăng trên MXH chính thức của mình.

“Nhiều công ty chịu thuế sẽ rời bỏ Trung Quốc và tìm đến Việt Nam hay các nước châu Á khác. Vì vậy Trung Quốc đang rất muốn có thỏa thuận. Sẽ không có ai mua hàng Trung Quốc nữa”, ông Trump viết trên Twitter.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.