Thế giới

Tổng thống Nga chia buồn vụ máy bay AN-26 rơi ở Syria

07/03/2018, 10:54

Tổng thống Nga chia buồn với gia đình các nạn nhân trong thảm kịch máy bay rơi ở Syria.

Tổng  thống Nga Putin

Tổng thống Nga Putin (Ảnh tư liệu)

Theo báo Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được báo cáo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu về tai nạn máy bay vận tải quân sự AN-26 của Nga ở Syria.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Putin - ông Dmitry Peskov nói.

"Tổng thống Putin hiện đang thăm và làm việc tại khu vực Sverdlovsk, đã nghe Bộ trưởng Shoigu báo cáo qua điện thoại về tai nạn máy bay AN-26 ở căn cứ không quân Hmeymim, Tổng thống nhận được tất cả các thông tin mới nhất vào thời điểm này", - ông Peskov thông tin.

"Tổng thống Putin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè của những người thiệt mạng trong vụ tai nạn, cũng như tới các thành viên Bộ Quốc phòng do sự mất mát đồng chí, đồng đội", Peskov cho hay.

Trước đó, một máy bay vận tải quân sự Nga AN-26 hôm 6/3 đã bị rơi trong khi đang chuẩn bị hạ cánh tại sân bay Hmeymim ở Syria.

Trên máy bay, theo số liệu sơ bộ, có 26 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, tất cả đều đã thiệt mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.